Đưa tàu Bright Royal đang trôi dạt về nơi sửa chữa

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 08/10/2013

(TN&MT) - Tàu Bright Royal bị thủng két dầu và trôi dạt tự do trên vùng biển Quảng Ngãi và Bình Định đang được cứu hộ đưa về nơi sửa chữa...
   
(TN&MT) - Trước tình hình tàu Bright Royal bị thủng két dầu và đang trôi dạt tự do trên vùng biển Quảng Ngãi và Bình Định, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu Cảnh sát biển Vùng 2 điều động cán bộ chiến sĩ cùng tàu CSB 9002 cấp tốc lên đường cứu hộ.
   
  Sáng nay, ngày 8/10 hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 2 đã tiếp cận được tàu Bright Royal đang trôi dạt để tổ chức cứu hộ. Hiện tàu CSB 9002 của Cảnh sát biển Vùng 2 đang phối hợp với tàu An Hải 27 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi lai dắt tàu chở hàng Bright Royal gặp nạn về khu vực nhà máy Huyndai Vinashin tại xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để sửa chữa. 
   
Tàu Bright Royal đang được lai dắt về khu vực nhà máy Huyndai Vinashin tỉnh Khánh Hòa để sửa chữa
    
   
  Ông Nguyễn Quốc Tân - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi cho biết: sau hơn 4 ngày gặp nạn, phía chủ tàu Bright Royal vẫn chưa có phương án xử lý sự cố dầu tràn trên vùng biển Quảng Ngãi. Chi cục đã kiến nghị tỉnh yêu cầu Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung điều động tàu xử lý dầu tràn trôi dạt ngoài khơi; khuyến cáo các địa phương nếu phát hiện dầu tràn dạt vào bờ thì kịp thời báo cáo để phối hợp xử lý ngay nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế nuôi trồng thủy sản.
   
Vết dầu loang trên biển
    
   
  Trước đó, khoảng 3 giờ 40’ ngày 4/10, tàu Bright Royal, quốc tịch Panama, trên tàu có 24 thuyền viên, vận chuyển 27.250 tấn Clanhke trên đường từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, khi qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi đã bị mắc cạn, đã làm tràn dầu ra biển. Cảng vụ Quảng Ngãi đã thông báo đến các cơ quan liên quan, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã điều động khẩn cấp 02 tàu biên phòng của Hải đội 2 ra tiếp cận, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết biển sóng to gió lớn. UBND huyện Lý Sơn điều động tàu cao tốc Lý Sơn khẩn trương rời bến tham gia cứu nạn. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu bị nạn. Qua kiểm tra, khảo sát tàu và báo cáo của thuyền trưởng tàu Bright Royal, tàu bị mắc cạn trên bãi đá, đáy tàu bị thủng két dầu FO số 3 có 187 tấn và két số 5 có 200 tấn, khiến tràn dầu lan ra biển.
   
  Sở  Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi khảo sát khu vực tàu Bright Royal bị mắc cạn, xác định có khoảng 2.000 lít dầu FO đã bị tràn ra biển trên diện tích mặt nước khoảng 6km² và đang tiếp tục lan rộng.
   
  Bài & ảnh: Anh Quân