Đắk Lắk: Voi rừng xâm nhập thị trấn

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 27/09/2013

(TN&MT) - Theo Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk, hiện nay trên địa bàn tỉnh có ít nhất 5 đàn voi rừng cư trú với số lượng cá thể khoảng 60 - 80 con.
   
(TN&MT) - Theo trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk, hiện nay trên địa bàn tỉnh  có ít nhất 5 đàn voi rừng cư trú với số lượng cá thể khoảng 60 - 80 con. Từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều đàn voi rừng đã xuất hiện, di chuyển rất rộng để kiếm ăn tại khu vực vùng lõi của rừng quốc gia Yok Đôn và khu vực liền kề tại hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp để kiếm ăn, phá hoại nhiều ha hoa màu của người dân.
   
   
   
  Từ tối 25 đến tối 26-9, đàn voi rừng khoảng 15 con đã ra khỏi bìa rừng, xâm nhập vào khu vực sản xuất của người dân thị trấn Ea Súp. Vị trí đàn voi xâm nhập gần đập tràn hồ thủy lợi Ea Súp hạ. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Súp, trước tình trạng đàn voi di chuyển ngày càng gần khu dân cư, Ban chỉ huy quân sự huyện đã huy động 15 bộ đội, 20 dân quân thường trực thị trấn Ea Súp, phối hợp với lực lượng công an và quần chúng nhân dân ứng trực, sử dụng biện pháp xua đuổi voi rừng như: hướng dẫn người dân đốt lửa sớm trước khi trời tối - thời điểm voi bắt đầu kéo về nương rẫy kiếm ăn, khuyến cáo người dân không nên vào rừng vào ban đêm và ngủ lại nương rẫy ở những khu vực đàn voi thường xuất hiện…
   
                                                               Tuệ Minh