Thừa Thiên Huế lên kế hoạch diễn tập về ứng phó với bão mạnh, lũ lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:45, 18/04/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc diễn tập về ứng phó với bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
Thừa Thiên Huế là địa phương luôn hứng chịu lũ lụt lớn hàng năm
Thừa Thiên Huế là địa phương luôn hứng chịu lũ lụt lớn hàng năm

Theo đó, việc diễn tập sẽ được diễn ra từ ngày 14- 22/5 tới. Nội dung diễn tập gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ vận hành cơ chế của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp. Giai đoạn 2 sẽ thực hành một số tình huống.

Kế hoạch nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; công tác tổ chức hiệp đồng và phối hợp giữa địa phương với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn cho nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra mưa, lũ lớn; đặc biệt là sự cố các đập.

Đặc biệt, thông qua diễn tập nâng cao khả năng tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành và phối hợp của cơ quan công an, quân sự địa phương, thông qua diễn tập kiểm tra khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ” cho công tác phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương; rút kinh nghiệm bổ sung kế hoạch, cơ sở vật chất, ứng phó có hiệu quả với các tình huống bão mạnh, lũ lớn kéo dài...