Bến Tre: Chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 21:04, 13/01/2019

(TN&MT) - Hội Doanh nghiệp Thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa phối hợp với Hoa hậu Trái đất 2018 (Miss Earth 2018) Nguyễn Phương Khánh tổ chức Chương trình “Chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)” tại huyện biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
H1
Trồng 1.000 cây phi lao trên bờ biển Thạnh Phú, Bến Tre

Phát biểu tại buổi lễ ra quân thực hiện Chương trình, ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thành phố Bến Tre chia sẻ: Bến Tre là một trong những tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH. Những năm qua, người dân Bến Tre phải chịu đựng với hậu quả của bão lũ, nước biển dâng, hạn mặn đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến đời sống của rất nhiều hộ gia đình.

Cũng theo ông Nguyên Dũng, xuất phát từ suy nghĩ của Hoa hậu Phương Khánh, cùng với trách nhiệm của những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn sinh sống tại quê hương Bến Tre phối hợp cùng nhau thực hiện chương trình với mục đích kêu gọi tất cả cùng nhau quan tâm bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH, phát triển tài nguyên bản địa, đồng thời giới thiệu về tiềm năng du lịch Bến Tre đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

H3
Gala Dinner "Chung tay hành động ứng phó với BĐKH "  

Ngay sau buổi lễ phát động, Hoa hậu Phương Khánh cùng với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, kêu gọi người dân trồng rừng ngăn sóng, chống BĐKH, đồng thời tiến hành trồng 1.000 cây phi lao dọc bờ biển xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Tiếp đó, cũng tại huyện Thạnh Phú, đoàn đi tặng 06 bồn chứa nước ngọt cho các hộ dân nghèo; tặng 200 phần quà, 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, tuyên truyền vận động mọi người nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, cách ứng xử và kêu gọi bảo vệ môi trường; đồng thời, tham quan mô hình trồng cây thích ứng BĐKH trên vùng đất nhiễm mặn tại làng Sa Sâm Việt. Tối cùng ngày, đoàn tham quan tour đom đóm trên sông Ba Lai, tổ chức Gala Dinner tổng kết chương trình, kêu gọi bảo tồn môi trường, tài nguyên bản địa và phát triển ngành du lịch tỉnh Bến Tre.