Phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 20:32, 18/01/2019

(TN&MT) - Sáng 18/01, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2018.
8
07 tổ chức tôn giáo và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác BVMT,ƯPVBĐKH được tặng Bằng  khen của UBND Tỉnh và UBMTTQVN Tỉnh

Trước diễn biến thất thường của thời tiết cũng như những tác động gây ra do các hoạt động của con người khiến môi trường trên địa bàn ngày càng xấu đi, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức tôn giáo đã ký kết và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình số 05/CTPH/MTTQ-STNMT-TG ngày 24 tháng 6 năm 2016 về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” (BVMT, ƯPVBĐKH) giai đoạn 2015 – 2020. Ngay sau đó,  các tổ chức tôn giáo đã triển khai trong nội bộ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, lồng ghép vào các chương trình hoạt động đạo sự, các khóa học, khóa tu, các lớp giáo lý…của các tôn giáo để triển khai, tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo của mình tham gia đăng ký thực hiện (phối hợp tổ chức tuyên truyền 3.764 cuộc, có 375.295 lượt người dự, trong đó có 359.406 lượt tín đồ tôn giáo). Qua 3 năm triển khai đã xây dựng được 74 mô hình, Câu lạc bộ thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng dân cư về BVMT,ƯPVBĐKH. Điển hình là: “CLB Phật tử thu gom rác thải, xây dựng hố rác gia đình, làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng”, “Cơ sở thờ tự xây dựng hàng rào, trồng hoa kiểng, cảnh quang xanh, sạch, đẹp”, “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xây dựng hố rác gia đình”, “Sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao ni long”, “Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, gắn với an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới”, “Câu lạc bộ giáo dân tham gia vệ sinh môi trường thứ sáu hàng tuần”, “Giáo dân thu gom rác thải, bao bì, võ chai nhựa”, “Vận động bổn đạo mỗi hộ đào hố rác, làm hàng rào, trồng hoa kiểng, xây dựng nơi chứa chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”, “Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia thực hiện thu gom rác thải, không vứt rác bừa bãi, không vứt xác động vật xuống sông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường”...

Điều đáng lưu ý là mỗi tôn giáo đã chủ động phối hợp với MTTQ và các ngành có liên quan để xây dựng mô hình, Câu lạc bộ tôn giáo tham gia BVMT, ƯPVBĐKH bằng những việc làm cụ thể và thiết thực gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần khắc phục nạn ô nhiễm môi trường trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Dịp này, có 07 tổ chức tôn giáo và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác BVMT,ƯPVBĐKH được tặng Bằng  khen của UBND Tỉnh và UBMTTQVN Tỉnh.