Đại học TN&MT Hà Nội mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Tin tức - Ngày đăng : 14:45, 05/06/2019

(TN&MT) - Sáng 05/6 tại Hà Nội, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu
PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Lê Thị Trinh - Trưởng Khoa Môi trường đánh giá: “Chất lượng môi trường ngày càng suy giảm, trong đó có chất lượng môi trường không khí. Đã có rất nhiều giải pháp nhằm cải tiến chất lượng môi trường, tuy nhiên chỉ số gây ô nhiễm môi trường không khí tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp đang trở nên đáng báo động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, hao tổn kinh kế và phá hủy hệ sinh thái”.
 

“Ngày Môi trường nhằm kêu gọi các quốc gia, cộng đồng và toàn xã hội cùng hành động để cải thiện môi trường. Mỗi cá nhân có thể khác nhau về mức sống, về thu nhập, về sở thích nhưng đều phải chung nhau một điểm là cùng hít thở bầu không khí tại khu vực mình sinh sống, điều đó chứng tỏ không khí là tài sản chung của cả cộng đồng. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cá nhân và toàn xã hội cùng hành động, thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày nhằm giảm lượng rác thải, các chất độc hại vào không khí” - PGS.TS Lê Thị Trinh nhấn mạnh.

PGS.TS Lê Thị Trinh - Trưởng Khoa Môi trường phát biểu khai mạc buổi lễ
PGS.TS Lê Thị Trinh - Trưởng Khoa Môi trường phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong toàn Trường không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và hành động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019 bằng những hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi nhất như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; tổ chức phong trào trồng cây xanh,...
 

Ngày 5/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày Môi trường thế giới. Vào ngày này các quốc gia và tất cả cộng đồng dân cư trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đều long trọng tổ chức kỷ niệm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng sự kiện này. Mục đích ngày Môi trường thế giới là làm cho nhân loại nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của con người. Ngày Môi trường thế giới không những là sự quan tâm về bảo vệ môi trường, mà nó còn tăng cường sự quan tâm chính trị về hành động bảo vệ môi trường trên hành tinh của chúng ta