Thừa Thiên Huế: Cứu cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ

Tin tức - Ngày đăng : 11:06, 18/05/2019

(TN&MT) - Thông tin từ Phòng Kinh tế TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt do nắng nóng kéo dài, thiếu ô xy. Số lượng cá...

 

(TN&MT) - Thông tin từ Phòng Kinh tế TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt do nắng nóng kéo dài, thiếu ô xy. Số lượng cá chết ở Hương Xuân và Hương Toàn ước trên 10 tấn, thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Người dân Hương Toàn tiến hành thu hoạch cá để bán


Ông Hoàng Văn Đống ở thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) đứng ngồi không yên khi 3 lồng cá của gia đình đã nuôi hơn 6 tháng chết hàng loạt. Hiện tượng cá yếu dần, lờ đờ, sau đó ngoi lên mặt nước. Lúc cá chết cũng là thời điểm mực nước trên sông Bồ xuống thấp, nhiệt độ nước trong lồng khá cao.

Chủ tịch UBND xã Hương Toàn, ông Hoàng Trọng Hiệu thông tin, cá chết chủ yếu có trọng lượng lớn, bình quân từ 2,5-3 kg.

Tại huyện Quảng Điền, những ngày đầu tháng 5/2019, 65 lồng cá nuôi trên sông Bồ thuộc xã Quảng Thọ (Quảng Điền) cũng bị chết bình quân mỗi ngày từ 5-10 con cá trắm cỏ/lồng, trọng lượng từ 3,5-4 kg/con, một số lồng chết cả trăm con.

Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay khiến cá lồng nuôi trên sông Bồ bị chết là điều khó tránh khỏi. Mùa nắng nóng các năm trước cũng từng xảy ra tình trạng cá chết do nguồn nước bị nóng, mực nước xuống thấp, thiếu ô xy.

Trước tình trạng cá chết trong khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài,  giải pháp trước mắt của các hộ nuôi cá lồng là tranh thủ thu hoạch tỉa, thậm chí thu hoạch đại trà những lồng cá có trọng lượng bình quân từ 2,5 kg trở lên/con. Phần lớn cá trắm cỏ nuôi hơn 6 tháng đều chưa đến kỳ thu hoạch nên người dân phải xuất bán, chấp nhận giá thấp, phòng bị mất trắng khi cá chết.

Sau khi thu hoạch, nhiều hộ tiếp tục mua giống thả nuôi để phục vụ nhu cầu thị trường, nhất là trong dịp tết năm sau. Để kịp bán trong dịp tết, người dân phải thả giống cá trắm cỏ kích cỡ lớn, trọng lượng bình quân 0,2-0,3kg. Để hạn chế nguy cơ thiệt hại do nắng nóng, thiếu ô xy, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân cần thả giống với mật độ thấp, chỉ bằng một nửa so với mật độ thông thường.

cá lồng trên sông Bồ bất ngờ chết hàng loạt


Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài, cùng với biện pháp chủ động của người dân, các ban ngành cần làm việc với chủ hồ thủy điện Hương Điền để có biện pháp điều tiết nước về hạ du một cách hợp lý, tránh cá ngột, chết do mực nước và dòng chảy trên sông Bồ không đảm bảo.

Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Thủy điện Hương Điền, ông Trịnh Xuân Khoa cho biết, thời điểm này, mực nước hồ thủy điện Hương Điền giảm còn 48,94m, thấp hơn 2,77m so với cùng kỳ năm trước do nắng hạn gay gắt, kéo dài. Lưu lượng đến hồ bình quân hiện nay chỉ 5-7m3s, lưu lượng chạy máy trung bình mỗi ngày chỉ 15,1 m3/s. Tuy nhiên, công ty vẫn tuân thủ điều tiết mực nước hợp lý, theo quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm đảm bảo phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định, dòng chảy trên sông Bồ hiện tương đối yếu, do mực nước thủy điện Hương Điền đã xuống thấp, lưu lượng phát điện giảm. Các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ cá lồng nuôi trên sông Bồ nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trước mắt, người dân cần giảm thiểu mật độ nuôi, tranh thủ thu tỉa, tăng cường các biện pháp sục khí, tạo môi trường cho thủy sản phát triển.