Thời tiết ngày 25/2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 độ

Tin tức - Ngày đăng : 10:13, 25/02/2019

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16 độ C, vùng núi 11 - 12 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (25/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2 - 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16 độ C, vùng núi 11 - 12 độ C.

Ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5.

Trong khi các tỉnh miền Bắc sẽ đón thời tiết có mưa rải rác và trời rét, khu vực vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ C.

Đối với khu vực Nam Bộ, hình thái thời tiết nắng nóng giảm dần, ở TP HCM thời tiết ngày mai trời nhiều mây, ít nắng và không mưa. Tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức cao, có nơi lên đến trên 34 độ C.

không khí lạnh tăng cường
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ vẫn rét đậm. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/2/2019:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  14 - 17 độ, vùng núi 11 – 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía nam từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam 26 - 29 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ.