Miền Bắc: Sáng sương mù, chiều hửng nắng

Tin tức - Ngày đăng : 10:05, 27/01/2019

(TN&MT) -  Hôm nay (27/1), miền Bắc tiếp tục có sương mù (có nơi có mưa nhỏ) vào đêm và sáng sớm. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.
50846311 10156872129584663 3565958462212931584 n
Miền Bắc có sương mù. Ảnh minh họa

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (27/1), ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/1:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 50-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  22 - 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  16 - 19 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  20 -23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  24 - 27 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  15 - 18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  25 - 28 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  30 - 33 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  12 - 15 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  21 - 24 độ C.