Bắc Bộ và Trung Bộ: Hai ngày cuối tuần có mưa, thời tiết mát mẻ do không khí lạnh

Tin tức - Ngày đăng : 10:53, 08/09/2018

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (8/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Tại Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh 12m/s.

Trong ngày hôm nay (8/9), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đợt gió mùa đông bắc này nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ.

du bao thoi tiet
Ảnh minh họa

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày hôm nay tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (08/9), mưa to đến rất to tập trung ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 150-200mm/24 giờ).

Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay và ngày mai (9/9) phổ biến 21-24 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1. 

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, có nơi dưới 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, vùng núi 19 - 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - độ, phía Nam 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 52 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.