Hải Phòng: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi bão số 4 đổ bộ

Tin tức - Ngày đăng : 16:28, 16/08/2018

(TN&MT) - Ngày 16/8/2018, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 4 tại huyện Cát Hải, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Tham gia đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị.  
HP Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra tại Đồ Sơn
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra phòng chống bão số 4

Kiểm tra tại tuyến đê Gia Lộc huyện Cát Hải, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: qua kiểm tra, công tác chỉ đạo của TP Hải Phòng và huyện Cát Hải rất tích cực, toàn bộ các hoạt động nuôi trồng và khai thác hải sản của ngư dân, tất cả tàu thuyền được đưa vào nơi tránh trú. TP Hải Phòng quán triệt đến từng hộ nuôi trồng thủy sản, nhất là các hộ nuôi nhuyễn thể đảm bảo không có rủi ro xảy ra. Chỉ đạo kiểm tra khách du lịch, gần 1.000 du khách được bố trí tại khách sạn đảm bảo an toàn. UBND TP Hải Phòng chỉ đạo theo phương châm "4 tại chỗ” và chủ động phòng chống bão số 4.

HP Huyện Cát Hải kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lồng bè nuôi thủy sản
Lãnh đạo huyện Cát Hải kiểm tra công tác phòng chống bão
 

Đây là cơn bão rất đặc biệt, hướng đi liên tục thay đổi, càng tiếp cận vào bờ khả năng tốc độ di chuyển thay đổi, thời gian từ nay đến khi bão đổ bộ vào không còn nhiều.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị huyện Cát Hải, TP Hải Phòng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: Kiên quyết đưa ngư dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè vào nơi tránh trú an toàn. Tất cả tàu thuyền vào khu neo đậu phải có lực lượng kiểm tra an ninh bảo đảm trật tự, không để rủi ro xảy ra tại bến neo đậu. Đặc biệt quan tâm lượng du khách tránh trú ở huyện đảo, đây là những đối tượng không thông thuộc địa bàn, không có kinh nghiệm ứng phó với thiên tai.

HP Lãnh đạo huyện Cát Hải kiểm tra công tác phòng chống bão
Lãnh đạo huyện Cát Hải kiểm tra công tác phòng chống bão

Đối với những công trình kinh tế lớn đang thi công tại huyện đảo Cát Hải (Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, Cảng quốc tế Lạch Huyện) phải cảnh báo cho các chủ đầu tư có biện pháp chủ động phòng chống và tham gia tích cực với chính quyền cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối trang thiết bị, nhất là lực lượng công nhân đang thi công tại khu vực này. UBND TP Hải Phòng và huyện Cát Hải rà soát phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt chú ý trường hợp mất điện phải đảo bảo thông tin chỉ đạo phòng chống bão số 4 liên tục, thông suốt. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cát Hải chủ động kiểm tra rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Hải Phòng.

HP Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão
Tàu thuyền neo đậu tránh bão
 

Kiểm tra tại bến cá Ngọc Hải và tuyến đê ven biển quận Đồ Sơn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu UBND quận Đồ Sơn đảm bảo an toàn tuyệt đối các phương tiện đang tránh trú bão neo đậu tại cảng cá; đảm bảo an ninh trật tự tại khu neo đậu. Với tuyến đê ven biển, quận Đồ Sơn cần gia cố một số điểm hư hỏng, sạt lở; UBND quận Đồ Sơn chủ động thực hiện phòng chống bão số 4 theo phương châm ‘4 tại chỗ”.

Sáng 16/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 4 tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác kiểm tra khu vực lô 11, tổ 1, khu tập thể An Dương, phường An Dương; khu vực đê tả sông Lạch Tray đoạn chạy qua tổ 10, phường Vĩnh Niệm thuộc quận Lê Chân; đồi Thiên Văn thuộc quận Kiến An; khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tại Quán Chánh, xã Đại Hợp thuộc huyện Kiến Thụy; nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo trực tiếp về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4.

HP Tàu thuyền neo đậu
Tàu thuyền neo đậu tránh bão
 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, nguy cơ đổ bộ của cơn bão số 4 vào Hải Phòng rất cao, đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của địa phương về diễn biến của cơn bão, hướng di chuyển, sức gió để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Hướng dẫn chỉ đạo tiếp tục chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các địa điểm xung yếu như trường học, nhà cửa; chằng chống các cây, đặc biệt là cây quý hiếm, mới trồng; tuyên truyền cho người dân ở những địa điểm xung yếu như nhà cao tầng xuống cấp, người dân ở trên các tàu thuyền, lồng bè, các tuyến đê… phải thực hiện di dân vào các công trình kiên cố như trường học, UBND xã, phường trước 18h, ngày 16/8. Khi thực hiện di chuyển người dân, cần chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm, thuốc, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, máy phát điện…. phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân. Các cơ quan phải thực hiện ứng trực 24/24h. Chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động máy móc, trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Lực lượng công an, quân đội tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện công tác di dân. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo diễn biến, tình hình phòng, chống bão và di dân về UBND thành phố, đặc biệt khi xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Sáng 16/8, Đại tá Phạm Quang Đáo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại đảo Cát Bà. Đại tá Phạm Quang Đáo đi kiểm tra công tác kêu gọi, sắp xếp vị trí neo đậu an toàn cho tàu, thuyền, bè trên biển và công tác sơ tán nhân dân trên các phương tiện thủy vào nơi tránh trú an toàn tại vịnh Cát Bà, Bến Bèo. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo huyện Cát Hải báo cáo tình hình phòng, chống bão số 4 tại huyện, Đại tá Phạm Quang Đáo đề nghị huyện Cát Hải tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống bão số 4, đặc biệt lưu ý việc đảm bảo tính mạng cho con người, nhất là các ngư dân trên các bè nuôi trồng thủy sản và kêu gọi tàu thuyền vào vị trí tránh trú bão an toàn. Với đặc thù địa hình đồi núi, thung áng nên cần tuyên truyền cho người dân lưu ý tình trạng sạt lở đất đá trên tuyến đường xuyên đảo và các xã trên đảo. Do hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn nên chú ý giải quyết tình trạng ngập lụt tại một số xã như Gia Luận, Việt Hải.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4 (Bebinca), huyện Cát Hải và đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão. Huyện đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực để phòng chống bão. Đến 16h chiều ngày 15/8, huyện đã huy động 1.666 người;  trên 5.500 chiếc bao tải, 4.300 cọc tre, 310 mai, cuốc, xẻng; trên 1.000 áo phao và phao tròn  cứu sinh; 26 xe ô tô, 50 xe cải tiến, 225 tàu thuyền; hàng chục máy phát điện; nhiều loa tay, nhà bạt; 38,5 tấn gạo, 648 thùng mì tôm và 582 bình nước uống để chuẩn bị phòng, chống bão số 4.

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải ban hành các công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành liên quan kêu gọi tàu thuyền khai thác thủy sản, các bè nuôi thủy sản trong vùng nguy hiểm về nơi tránh trú bão an toàn. Đối với các tuyến đê, kè cống xung yếu thuộc đảo Cát Hải, xã Phù Long được kiểm kê, gia cố. Huyện rà soát số lượng khách du lịch còn đang lưu trú tại địa bàn để có phương án đưa về đất liền hoặc đưa về nơi an toàn, không để khách du lịch trên tàu, các đảo và đóng cửa tất cả các bãi tắm. Đến sáng 16/8, huyện Cát Hải đã huy động 1.656 phương tiện tàu thuyền với 5.156 lao động vào nơi tránh trú an toàn; sắp xếp neo đậu tại chỗ 425 bè nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, di dời 29 bè nuôi thủy sản kết hợp dịch vụ du lịch tại vịnh Cát Bà vào nơi tránh trú bão; yêu cầu sơ tán toàn bộ các ngư dân trên các chòi canh về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, các lãnh đạo TP  Hải Phòng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đi kiểm tra tình hình công tác phòng chống bão số 4 trên địa bàn, lĩnh vục theo dõi, quản lý.