Mưa dông trên diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Hòa Bình

Tin tức - Ngày đăng : 10:06, 09/07/2018

(TN&MT) - Ngày và đêm nay (9/7), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực vùng núi và khu Đông Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào sáng và đêm). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
lũ
Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khu vực phía Bắc

Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ còn tập trung trong ngày và đêm nay (9/7), sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày.

Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh Hòa Bình gây mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 5h/09/07 đến 6h/09/07 ở trạm thủy văn Lâm Sơn 35mm, trạm khí tượng Kim Bôi 39,5mm, Cao Răm (Lương Sơn) 41mm.

 Nhận định trong 2-3h tới các khu vực Hòa Bình tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa đạt 20-40mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Tân Lạc (Hòa Bình).

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 9/7:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc sáng và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 60-95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.