Thời tiết ngày 25/5: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng

Tin tức - Ngày đăng : 08:53, 25/05/2018

(TN&MT) - Hôm nay (25/5), nắng nóng đã quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/5. Từ ngày 27/5 nắng nóng chấm dứt...
(TN&MT) - Hôm nay (25/5), nắng nóng đã quay trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/5. Từ ngày 27/5 nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua (24/5), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi thuộc các tỉnh Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ như Mai Châu (Hòa Bình) 36.5 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 36.9 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (25/5), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.
 
Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.
Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng
Ảnh minh họa
Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 25/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. 

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. 

Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.