Họp trực tuyến ứng phó siêu bão cấp 15 ở 20 đầu cầu các tỉnh, thành phố

Tin tức - Ngày đăng : 00:00, 03/11/2017

(TN&MT) - Theo thông tin tại cuộc họp trực tiếp, cơn bão số 12 có sức tàn phá rất lớn, ảnh hưởng diện rộng vào rất nhiều tỉnh thành, kể cả vùng Nam Tây Nguyên cũng có gió mạnh.
14h30 chiều nay (3/11), ông Lê Công Thành (TGĐ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 20 đầu cầu tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão số 12. Các đầu cầu tham gia họp trực tuyến gồm Đài KTTV Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, BÌnh Thuận và nhiều tỉnh thành miền Trung ra đến Hà Tĩnh.
 
Đại diện của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Viện Khoa học địa chất khoáng sản, Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu đều cùng tham dự cuộc họp ứng phó với cơn bão số 12 cũng như tình hình mưa lũ, triều cường tại miền Trung.
 
Cuộc họp trực tuyến tại  về cơn bão số 12 tại trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Cuộc họp trực tuyến tại về cơn bão số 12 tại trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Theo thông tin tại cuộc họp, hồi 13h ngày 3/11, vị trí tâm bão cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 
          
Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1h ngày 4/11, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 
          
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3; riêng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cấp 4. 
 
Ông Lê Công tổng Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chủ trì cuộc họp trực tuyến.
Ông Lê Công Thành - Tổng Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chủ trì cuộc họp trực tuyến.
Ngày 4/11 bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng sáng sớm mai (4/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 13h ngày 4/11, vị trí tâm bão trên đất liền Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3; riêng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cấp 4. 
          
Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 05/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 
 
Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh cấp 7, đêm gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động mạnh. 
 
Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5-1,0m. Sóng vùng tâm bão 6-8m, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 3-5m. Ngoài ta, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa. 
          
Gió mạnh trên đất liền: Sáng sớm ngày 4/11, trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 10-12, giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền (bao gồm cả Nam Tây Nguyên) có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ngày mai, miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3; riêng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận cấp 4. 
          
Dự báo mưa lớn: Từ chiều nay (3/11), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ. 
 
Các nhân viên ở trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đang cập nhật thông tin về tình hình bão số 12 Con Voi.
Các chuyên viên ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đang cập nhật thông tin về tình hình bão số 12 Con Voi.
Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất: Từ ngày 4 đến 8/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên. Cần theo dõi chi tiết trong các bản tin cảnh báo lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng tiếp theo. 
 
Cảnh báo lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu diện rộng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai: 
 
Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão số 12, từ chiều và đêm nay (3/11), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ. 
 
Vị trí và hướng đi của tâm bão.
Vị trí và hướng đi của tâm bão.
 
Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây nên một đợt lũ diện rộng trên hầu hết các lưu vực sông thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai. Lũ lớn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. 
     
Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận và lưu vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3.  Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. 
 
Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành trên. Đặc biệt khu vực vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. 
    
 Ngoài ra, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này. Trên lưu vực sông Đồng Nai, mực nước nhiều hồ chứa thủy điện đang ở mức cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng khu vực vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn khi hồ chứa thủy điện điều tiết kết hợp với thời kỳ triều cường. 
 
Thái Bảo - Gia Đạt