Thời tiết ngày 18/8: Mưa đã giảm ở nhiều tỉnh thành miền Bắc

Tin tức - Ngày đăng : 00:00, 18/08/2017

(TN&MT) - Trong nhiều ngày mưa như trút nước tại khu vực Bắc Bộ thì hôm nay, mưa sẽ giảm dần và chỉ còn mưa tại một vài nơi với lượng mưa không đáng kể.  
(TN&MT) - Trong nhiều ngày mưa như trút nước tại khu vực Bắc Bộ thì hôm nay, mưa sẽ giảm dần và chỉ còn mưa tại một vài nơi với lượng mưa không đáng kể.
 
Vùng xoáy thấp gây mưa ở Bắc Bộ đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu. Đêm qua và sáng sớm nay (tính đến 1 giờ ngày 18/8) ở Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi, lượng mưa dưới 5mm… 
 
Vùng xoáy thấp tiếp tục suy yếu và tan dần, sáng nay ở vùng đồng bằng ven biển còn có mưa rào và dông với lượng mưa từ 5-15mm. Như vậy, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 13-17/8 đã chấm dứt. 
 
Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 18/8-19/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/8:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ; phía nam dưới 30oC.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.
 
Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Thái Bảo - Gia Đạt