Bình Định: Thêm 20ha rừng phòng hộ bị chặt phá

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 05/10/2017

(TN&MT) - Ngày 5/10/2017, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã xác nhận thông tin, vừa phát hiện hơn 20ha rừng phòng hộ nằm trên địa bàn xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai.

Ông Đinh Hồng Nhé- Chủ tịch UBND xã Đăk Mang cho biết: khu vực rừng phòng hộ bị chặt phá thuộc tiểu khu 108, làng T6, xã Đăk Mang. Đây là địa bàn giáp ranh với xã Ân Sơn (cùng huyện Hoài Ân), rừng bị phá trong thời gian khá dài để trồng keo lai, nhưng mới được phát hiện ra, hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Đây là vụ phá rừng với quy mô lớn xảy ra trong thời gian gần đây, sau vụ tàn phá hơn 60ha rừng tự nhiên tại khoảng 7 và 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tình nghi với tội danh “hủy hoại rừng”.

Đức Huy