Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động trong lòng thành phố

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 12/06/2017

(TN&MT) - Dù chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp phép cũng như không nằm trong quy hoạch thế nhưng bãi tập kết cát trái phép tại tổ dân phố 7, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới ngang nhiên hoạt động nhiều tháng nay mà không có sự can thiệp nào từ cơ quan chức năng. Điều đáng nói hơn là bãi tập kết cát này nằm ngay ở ngã tư việc vận chuyển cát gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông.          

Quá trình theo dõi của chúng tôi cho thấy hầu như ngày nào cát cũng được vận chuyển về đây vào chiều tối, hoạt động mua bán diễn ra hàng ngày mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào. Bãi tập kết cát nằm sát cột đèn tín hiệu giao thông điểm giao nhau giữa đường Hà Huy Tập và đường tránh TP.Đồng Hới nên lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Khu vực vào ra của bãi tập kết, cát vung vãi khắp mặt đường gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bãi tập kết cát không phép hoạt động trong TP.Đồng Hới
Bãi tập kết cát không phép hoạt động trong TP.Đồng Hới       


Theo ghi nhận của PV cát được tập kết thành “núi khổng lồ” có đến hàng nghìn khối, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải vào đây mua cát. Cạnh bãi cát một cái lán được xây dựng kiên cố luôn có 1, 2 người túc trực bán cát và nhận cát được chuyển đến đây. Ngoài ra cát ở còn có cả đá và đất cũng được tập kết về địa điểm này.          

Một số người dân ở đây cho biết, cát ngày nào cũng được chở về đây nhưng không biết khai thác từ đâu và hoạt động nhiều tháng nay. Cát được bán ra với giá 70.000/m3 đối với cát san lắp.

“Núi” cát lớn tập kết ngay ngã tư gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông
“Núi” cát lớn tập kết ngay ngã tư gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông

Trao đổi với PV về các hồ sơ giấy phép liên quan đến bãi cát này, ông Nguyễn Văn Tuế - Chủ tịch UBND phường Nam Lý cho biết không hề có bất cứ hồ sơ thủ tục nào mà chỉ đang trong quá trình kiểm tra. “Cái đó là đất của dân, chúng tôi đang kiểm tra lại xem các thủ tục, hồ sơ liên quan, cho quản lý đô thị kiểm tra lại để giải quyết ý kiến của cử tri. Ở đây phường không cho thuê đất, họ mới hoạt động đây thôi”.

“Núi” cát lớn tập kết ngay ngã tư gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông
“Núi” cát lớn tập kết ngay ngã tư gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông

Như vậy, dù không có bất kỳ giấy phép nào, bãi tập kết này vẫn hoạt động công khai nhiều tháng nay gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, thế nhưng ông  Nguyễn Văn Tuế - Chủ tịch phường Nam Lý lại nói rằng chỉ vừa mới hoạt động và ông cũng không hề nắm rõ là ai đang tập kết cát trái phép tại đây? Vậy nên bãi tập kết trái phép này cũng không có một cơ quan quản lý nào kiểm soát, do đó nguồn gốc cát cũng đang được bỏ ngỏ. Trong khi đó, bãi cát này lại nằm ngay cạnh ngã tư của quốc lộ đường tránh TP.Đồng Hới, việc vận chuyển cát của xe tải đã làm cát rơi vãi khắp mặt đường gây ô nhiễm và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Theo tìm hiểu được biết bãi cát trái phép này là của Công ty TNHH xây dựng Đức Lượng có địa chỉ tại thành phố Đồng Hới.

Phế thải được đổ xuống ruộng san lắp để tập kết cát
Phế thải được đổ xuống ruộng san lắp để tập kết cát

Trao đổi về việc Công ty Đức Lượng tập kết cát trái phép, ông Lê Phước Đẳng - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.4 cho biết: “Chỗ này chúng tôi cho thanh tra lên dẹp mãi mà không được, làm ở đây ai cho phép được vì cũng có bảo kê nên hắn làm cũng ghê gớm. Đây là họ tập kết trên hành lang đường bộ nên vi phạm và không được phép. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nhiệm vụ này chủ yếu là bên chỗ BOT của Tập đoàn Trường Thịnh là đơn vị quản lý trực tiếp, họ phải chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý sau đó gửi về chi cục thì mới có căn cứ để xử lý được”.

Ngang nhiên hoạt động trái phép nhiều tháng nay nhưng lại không bị xử lý
Ngang nhiên hoạt động trái phép nhiều tháng nay nhưng lại không bị xử lý

Trả lời vấn đề này ông Nguyên Thăng Long - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Đồng Hới cho biết đã nắm được và đang tiến hành kiểm tra các hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động này, nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản xử lý. “Hiện đã kiểm tra xong đang cho làm báo cáo, bãi cát này là của công ty Đức Lượng. Tuy nhiên, hiện tại thành phố vẫn chưa có quy hoạch và điểm này cũng không nằm trong quy hoạch. Chưa có phép họ đang làm cam kết đến tháng 10 này sẽ chuyển”.

“Thứ nhất nếu như họ không có mỏ thì phải cung cấp được hóa đơn nguồn gốc cát. Thứ 2 là điểm tập kết là phải địa điểm phù hợp quy hoạch. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và sẽ báo lại sau”, ông Nguyên Thăng Long cho biết thêm.          

Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Bài & ảnh: Hồng Thiệu