Đột kích "đại công trường" khai thác cát lậu

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 06/04/2015

Trong cả ngày 5-4, các trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh và Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã tiến hành gọi hỏi, thẩm vấn, lấy lời...

 

Trong cả ngày 5-4, các trinh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh và Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT đã tiến hành gọi hỏi, thẩm vấn, lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ rạng sáng ngày 4-4 trên sông Mỏ Nhát (xã Phước Hòa, huyện Tân Thành).

Các phương tiện khai thác cát trái phép bị Bộ đội Biên phòng tạm giữ.
Các phương tiện khai thác cát trái phép bị Bộ đội Biên phòng tạm giữ.

Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh), cho biết: Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài nguyên quốc gia, gây ô nhiễm môi trường và đe dọa đến sự an toàn của đường ống dẫn khí đi ngầm dưới lòng sông Mỏ Nhát. Bước đầu đã xác định được có 25-30 tàu và hơn 50 đối tượng liên quan đến vụ việc. Mỗi ngày, các đối tượng này thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng từ việc khai thác cát trái phép. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra mở rộng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4-4, 60 cán bộ, chiến sĩ của Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu chia làm 5 mũi đã đồng loạt đột kích vào “công trường” khai thác cát trái phép khổng lồ trên sông Mỏ Nhát (đoạn thuộc xã Phước Hòa, huyện Tân Thành). Lúc này, có 16 tàu đang hút cát trái phép. Khi lực lượng Bộ đội Biên phòng xuất hiện, nhiều đối tượng tham gia khai thác cát trái phép đã manh động, chống đối, một số đối tượng khác bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng cảnh cáo. Trước sự quyết liệt của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, toàn bộ 16 phương tiện đã bị bắt giữ cùng 2.200m3 cát. Các tàu này chủ yếu mang biển kiểm soát của các tỉnh Long An, Vĩnh Long, An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Các đối tượng khai thác cát chỉ “làm việc” vào ban đêm và thường bố trí 8-12 đối tượng cảnh giới. Khi có báo động, chúng điều khiển phương tiện chạy trốn và sẵn sàng chống trả. Để triệt phá “công trường” khai thác cát trái phép này, gần 3 tháng qua, hàng chục trinh sát của đơn vị đã mật phục, thu thập thông tin ngày đêm. Toàn bộ quá trình “đánh” án được giữ bí mật tuyệt đối.

Theo Báo Bà Rịa – Vũng Tàu