Động thổ dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 04/09/2014

(TN&MT) – Sáng 4/9, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ đã diễn ra lễ động thổ dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.
(TN&MT) – Sáng 4/9, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân đã phối hợp tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.
   
Cắt băng động thổ dự án
   
Buổi lễ có sự tham gia của ông Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Trần Văn Tùng (Thứ trưởng Bộ KHCN), ông Trần Quốc Huy (Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông), ông Lê Diễn (Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông), ông Trần Hồng Quân (Giám đốc Công ty TNHH Trần Hồng Quân), đại diện nhiều Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông và hàng trăm người dân huyện Đắk R’lấp.
   
Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Trần Hồng Quân (là Công ty sở hữu 100% vốn trong nước có trụ sở tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỉ đồng, quy mô công suất 300.000 tấn nhôm /năm, định hướng tăng công suất 450.000 tấn/năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ có sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2016 và hoàn thành cuối năm 2019. Doanh thu hàng năm kể từ năm hoạt động đầy đủ công suất dự kiến đạt xấp xỉ 1,35 tỉ USD/năm.
   
Mô hình của Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông
   
Đây là dự án Nhà máy điện nhôm đâu tiên của cả nước, nếu đi vào hoạt động sẽ trở thành một mắt xích quan trọng kết nối chuỗi sản phẩm từ Alumin (sản phẩm đầu ra của 2 nhà máy Alumin tại Nhân Cơ và Tân Rai) và công nghiệp phụ trợ. Nhôm là sản phẩm công nghiệp nguồn, trước hết thay thế hàng nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhôm trong nước, góp phần cải thiện cán cân thương mại và cân đối ngoại tệ, đồng thời là sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp nhôm như: Sản xuất linh kiện phụ tùng ôtô, xe máy, nhôm cuộn, nhôm định hình… Trong tương lai sẽ hình thành khu công nghiệp nhôm đầu tiên ở nước ta.
   
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã phát biểu: “Trong điều kiện nhà nước còn ít vốn, Công ty Trần Hồng Quân là 1 công ty tư nhân, tham gia một dự án lớn như thế này chứng tỏ chúng ta có rất nhiều tiềm năng trong nhân dân. Mặc dù chỉ mới khởi công nhưng đã có nhiều công ty có uy tín muốn sử dụng sản phẩm của chúng ta. Chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan ban ngành ủng hộ công ty sớm đạt được kế hoạch đề ra”.
   
Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ
   
   
   
Ông Lê Diễn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: “Ban đầu, tỉnh chú trọng nền nông nghiệp nhưng với tiềm năng sẵn có, trong tương lai chúng tôi sẽ hướng tới nền công nghiệp khai khoáng vì tỉnh có 67% trữ lượng bô-xít của cả nước. Nếu như Nhà máy này đi vào hoạt động sẽ giải quyết được rất nhiều nhu cầu nhôm cho ngành công nghiệp, đồng thời giải quyết được việc làm rất nhiều lao động trên địa bàn. Với trách nhiệm địa phương, chúng tôi rất mừng vì dự án này khởi công và sẽ tích cực ủng hộ cho nhà máy”.
   
Lê Phước