Đẩy mạnh việc truy quét khai thác vàng trái phép ở mỏ Bồng Miêu

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 18/03/2014

(TN&MT) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng liên ngành của huyện Phú Ninh đã đẩy đuổi 750 người khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực mỏ vàng Bồng Miêu và khu...
   
(TN&MT) - Trước tình trạng khai thác vàng trái phép khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) diễn ra phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh chủ trì tổ chức kiểm tra và chỉ huy truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực trên, báo cáo cụ thể tình hình và kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/3/2014.
   
Hàng trăm người dân vào mỏ Bồng Miêu khai thác vàng
   
  Từ đầu năm đến nay, các lực lượng liên ngành của huyện Phú Ninh đã đẩy đuổi 750 người khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) và khu dân cư; phá hủy 2 lán trại cung cấp lương thực, thực phẩm và gần 80 lán trại của “vàng tặc”; tạm giữ 100 bao quặng vô chủ, 60 hồ hóa chất với 50m3 xái quặng; phá hủy gần 100 máy nổ, máy phát điện và các thiết bị dùng để khai thác vàng trái phép cùng 7.250m dây điện. Ngoài ra, còn bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển gần 100kg chất độc Cyanua, gần 2kg thuốc nổ và 24 kíp nổ giao cho cơ quan chức năng khởi tố vụ án…
   
  Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh có trách nhiệm thực hiện phải theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2013. Sau kiểm tra và truy quét phải tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; báo cáo cụ thể tình hình và kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/3/2014.
   
Anh Dũng