Tàu thuyền Phú Yên đồng loạt mở biển hướng quần đảo Trường Sa

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 05/02/2014

(TN&MT) - 77 tàu cá của ngư dân, cùng hàng trăm lao động đã mở biển, đồng loạt ra quân hướng vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa đánh bắt cá ngừ đại dương.
   
(TN&MT) - Ngày 5/2 (mùng 6 tháng Giêng), tại cảng cá phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên), 77 tàu cá của ngư dân, cùng hàng trăm lao động đã mở biển, đồng loạt ra quân hướng vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa đánh bắt cá ngừ đại dương.
   
   
  Từ mờ sáng ngày 5/2, không khí ra, vào cửa biển, vận chuyển cá lên bờ, chuẩn bị phí tổn vươn khơi đầu năm mới tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa trở nên tất bật, rộn ràng hơn mọi ngày. Trên cảng, dưới các boong tàu, cờ, phướn rực đỏ bay phất phới. Xuất bến lúc 10 giờ sáng cùng ngày, tàu cá PY96579TS công suất 293CV của ông Trần Văn Đông (trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6), cùng 9 lao động chở  theo 5.500 lít dầu, 700 cây đá và nhu yếu phẩm cần thiết với tổng phí tổn hơn 150 triệu đồng, thực hiện chuyến đánh bắt đầu tiên của năm mới, dự kiến sẽ quay trở về đất liền sau hơn một tháng. “Trước tết đánh bắt hiệu quả thấp nên năm mới tìm người đi bạn (lao động) rất khó khăn, vì hầu hết ai cũng muốn tham gia đánh bắt gần bờ. May mà được Nhà nước hỗ trợ đánh bắt xa bờ 55 triệu đồng, nếu không chưa thể xuất bến trong ngày hôm nay do không đủ phí tổn”, ông Đông chia sẻ.
   
   
  Cũng trong buổi sáng ngày 5/2, ông Lê Đức Tuyến(trú ở phường Phú Đông), chủ tàu cá tàu cá PY90035TS công suất 165CV, cùng 9 lao động đến Trạm Kiểm soát Đà Rằng, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên làm thủ tục đăng ký xuất bến. Ông Tuyến cho biết, trước tết, tôi thực hiện hai chuyến biển đánh bắt xa bờ liên tiếp. Chuyến thứ nhất thu được 29 con cá ngừ, trọng lượng 1,3 tấn, lãi 80 triệu đồng, mỗi người đi bạn được chia 4 triệu đồng; chuyến thứ hai được 45 con, trọng lượng 1,8 tấn, lãi hơn 120 triệu đồng, mỗi người đi bạn được chia 10 triệu đồng. Hy vọng chuyến ra khơi này sẽ đạt sản lượng đánh bắt cao, lấy lộc biển đầu năm mới.
   
   
  Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Phó Trạm Kiểm soát Đà Rằng, ngoài khơi hiện còn 11 tàu câu cá ngừ đang trên đường về bến. Gần bờ, các tàu công suất nhỏ cũng tấp nập ra vào cửa biển Đà Diễn đánh bắt các loại cá nhỏ cho thu nhập cao. “Đầu năm, cá nục, sòng, đỏng, giò, liệt xuất hiện dày ở khu vực cách cửa biển Đà Diễn từ 1 đến 5 hải lý. Tàu đánh bắt xa (từ 4 đến 5 hải lý) thường xuất bến từ 3 giờ, đến 8 giờ sáng cùng ngày về bến, thu được từ 100 đến 200kg cá; tàu đánh bắt gần (từ 1 đến 2 hải lý) xuất bến từ 4 giờ, đến 7 giờ về bến cũng thu được từ 20 đến 50kg cá các loại, chủ yếu là cá sòng và đỏng, bán với giá trung bình 20.000 đồng/kg tại cảng, cho lãi từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng”, một ngư dân phấn khởi cho biết.
   
   
  Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên đán có gần 100 tàu câu cá ngừ cập bến phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa mang theo hàng trăm tấn cá. Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho hay, tuy biển động, sóng lớn lại ít gặp luồng cá, nhưng có khoảng 30% tàu cá đánh bắt xa bờ có lãi từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Các tàu nhỏ đánh bắt gần bờ trong ngày cũng lãi từ vài trăm đến vài triệu đồng.
   
   
  Phú Yên có hơn 7.000 tàu cá, trong đó có 1.050 tàu công suất từ 90CV (mã lực) trở lên, chủ yếu là câu cá ngừ đại dương, với năng suất bình quân hàng năm từ 5.000 đến 6.000 tấn ở vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa.
   
  Bài & ảnh: Phương Nam