Khai thác vàng trái phép, 3 người thiệt mạng

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 13/01/2014

Một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép làm 3 người chết vừa xảy ra tại thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
  Một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép làm 3 người chết vừa xảy ra tại thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Đến trưa nay (12/1) thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
   
  Dẫn lời Thượng tá Lê Văn Hồng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam, Báo Quảng Nam thông tin vụ sập hầm xảy ra vào ngày 10/1 tại khu vực Bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn làm 3 người chết.
   
  Nhận được tin báo, sáng 11/1 lực lượng công an đã lên hiện trường, tuy nhiên vụ sập hầm làm khối lượng đất đá đổ xuống quá nhiều nên hiện tại thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
   
  Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương tìm thi thể các nạn nhân.

  Theo UBND huyện Phước Sơn, khu vực thôn 8, xã Phước Hiệp có 4 đơn vị được cấp phép khai thác vàng, tuy nhiên đến nay đã có 3 đơn vị hết phép nhưng vẫn lén lút hoạt động. Khu vực xảy ra tai nạn là một bãi vàng trái phép.
   
  Sáng nay (12/1), ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cùng đại diện các ban ngành của huyện đã vào hiện trường để kiểm tra, giải quyết, đôn đốc khẩn trương việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Theo Chinhphu.vn