Phú Yên: Tăng lưu lượng xả lũ, nước sông lại dâng

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 18/11/2013

(TN&MT) - 8 giờ sáng ngày 18/11, lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ 3.300m3/s, nước trong lòng hồ cao 105,06m (mực nước thiết 105m); thủy điện xả lũ lưu...
   
(TN&MT) - Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 8 giờ sáng ngày 18/11, lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ 3.300m3/s, nước trong lòng hồ cao 105,06m (mực nước thiết 105m); thủy điện xả lũ lưu lượng 3.300m3/s.
   
   
  Theo ông Đặng Văn Tuần, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ, từ 6 đến 12 giờ tiếp theo sẽ xả lũ từ 2.000-3.000m3/s, đến sáng ngày 19/10 sẽ giảm lưu lượng xả lũ xuống từ 1.200-3.000m3/s.
   
  Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do thủy điện Sông Ba Hạ xạ lũ, hạ lưu sông Ba nước sẽ dâng cao trở lại. Nếu như, sáng ngày 18/11, nước sông Ba tại Củng Sơn cao 29,74m (trên BĐ1: 0,24m), tại Phú Lâm 1,88m (trên BĐ1: 0,18m), thì dự báo đến tối ngày 18/11, mực nước sông Ba tại Củng Sơn có khả năng dâng lên mức 31,1m (dưới BĐ2: 0,9m), tại Phú Lâm 2,3m (dưới BĐ2: 0,4m). Đến sáng ngày 19/11, lũ vùng hạ lưu sông Ba còn trên mức BĐ1. Chiều 18 đến sáng 19/11, Phú Yên trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc cấp từ 2 – 3, cần đề phòng sạt lở đất tại các vùng ven sông, ngập lụt.
   
   
  Chiều ngày 18/11, nước sông Kỳ Lộ tại Trạm thủy văn Hà Bằng vẫn ở mức dưới báo động I: 0,6m, lũ còn phủ các cánh đồng ven đường ĐT641 và quốc lộ 1 thuộc hai huyện Tuy An và Đồng Xuân. Cầu La Hai cũ còn ngập sâu khoảng 0,5m, nước chảy xiết, tiếp tục chia cắt con đường chính vào TT La Hai. Trong khi đó, các khu dân cư Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân); Định Trung 2, xã An Định và đường từ cầu Cây Cam đi các xã An Nghiệp, An Xuân (Tuy An), nước vẫn còn ngập gần 0,5m, giao thông đi lại khó khăn và nguy hiểm; các chợ tạm phải tổ chức họp, mua bán tại cửa ngõ ra vào các thôn.
   
  Theo ông Lâm Văn Hiệp, Trưởng Trạm thủy văn Hà Bằng, hai ngày qua, nước sông Lộ Lên xuống thất thường, gây chia cắt một số khu dân cư. Nếu như lúc 7 giờ sáng ngày 17/11, nước sông Kỳ Lộ xuống mức dưới báo động I: 0,67m, thì 22 giờ đêm cùng ngày bất ngờ vượt trên báo động I: 0,29m do mưa lớn; đến chiều ngày 18/11, nước xuống chậm và còn ở mức dưới báo động I: 0,6m. Theo ông Hiệp, hiện nước sông Kỳ Lộ đang xuống chậm. Tuy nhiên, nếu trời tiếp tục mưa, nước sẽ dâng trở lại, vì vậy các khu dân cư ven triền sông, cầu tràn cần đề phòng lũ quét, sạt lở.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam