Vùng hạ du thủy điện Hố Hô đối mặt với nguy cơ ngập nặng

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 00:00, 01/11/2016

(TN&MT) - Vào đúng thời điểm mưa lớn đang diễn ra thì việc thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ ở mức 1.081m3/s càng khiến cho nước ở các lưu vực sông lên nhanh, chính quyền các cấp và người dân khu vực hạ du ở Hà Tĩnh đang hết sức lo lắng trước nguy cơ xảy ra ngập lụt nặng.

Ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện tại mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, nước lũ đang dâng khiến nhiều xã bị cô lập về giao thông, hiện đập thủy điện Hố Hô vẫn đang xả lũ ở mức 1.081m3/s.

c
Thủy điện Hố Hô xả nước ứng phó với mưa lũ

Theo ông Huấn, sáng nay (1/11) nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ 3 cửa van, trong đó, lưu lượng nước về hồ là 1.135m3/s, lưu lượng xả ra là 1.081m3/s, lưu lượng tổ máy là 34m3/s, tổng mực nước lưu lượng hồ là 68,29m.

Cùng ngày, ông Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra việc xả lũ của thủy điện Hố Hô. Tại đây, ông Sơn cho biết, từ hôm qua đến nay, tỉnh Hà Tĩnh chưa có chỉ đạo kể cả hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, sáng nay lên kiểm tra thì đập thủy điện Hố Hô tự ý xả lũ và thay đổi lưu lượng xả, như vậy là vi phạm chỉ đạo của tỉnh. Theo ông Lê Đình Sơn, qua kiểm tra ban đầu, thuỷ điện Hố Hô chấp hành không nghiêm túc. Kiểm tra sâu hơn, thuỷ điện Hố Hô chưa kiểm soát, điều tiết lưu lượng nước xả của hồ đồng thời không tính toán được việc xả lũ vùng hạ lưu ngập lụt như thế nào.

c
Nước từ thủy điện đổ về vùng hạ du

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô, giải thích : “Theo chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh trong cuộc họp ngày hôm qua, tỉnh đã giao cho cho huyện giải quyết và chúng tôi đã thông báo, lấy ý kiến chỉ đạo của huyện rồi nên không báo cáo với tỉnh nữa. Do mưa lớn kéo dái lưu lượng nước về hồ tăng quá nhanh nên buộc phải xả lũ vì nếu không xả thì sẽ bị tràn đập"

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, toàn huyện có 13 xã bị cô lập và phải di dời khẩn cấp hơn 1.000 hộ dân. Các trường học trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/11. Trận lũ trước vừa qua được 10 ngày, đời sống người dân ở Hương Khê chưa kịp khắc phục thì phải gồng mình chống chọi với trận lũ mới.

c
Người dân vùng hạ du vận chuyển đồ dùng lên cao, ứng phó với mưa lũ

Xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê) bị ảnh hưởng lũ nặng nhất, toàn xã bị cô lập hoàn toàn và bị cắt điện, 47 hộ phải di dời lên vị trí cao, an toàn. Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết, hiện nước lũ dâng cao, các tuyến đường tê liệt và sạt lở, muốn vào xã phải đi bằng xuồng máy. Đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn khi “lũ chồng lũ”.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều ngôi nhà ngập trong nước lũ
Mưa lớn cũng đã khiến nhiều ngôi nhà tiếp tục ngập trong nước lũ 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và tin lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai (PCTT); Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ.

c
Nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh bị chia cắt, nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Theo thông báo, lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa là 7,93 (11h/01), trên BĐ3 1,43m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,93m (12h/01), trên BĐ3 0,23m. Lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 01/11 trên các sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 14,21m, trên BĐ3 0,71m; tại Hòa Duyệt 8,98m, ở mức BĐ2; sông Gianh tại Đồng Tâm 15,41m, dưới BĐ3 0,59m, tại Mai Hóa 7,89m, trên BĐ3 1,39m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,91m, trên BĐ3 0,21m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 3,09m, trên BĐ1 0,59m. Dự báo: Lũ trên sông Ngàn Sâu và sông Thạch Hãn tiếp tục lên.

Báo điện tử Baotainguyenmoitruong.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ.

                                        Đức Cảnh