Bình Định: Đoàn xe ùn ùn kéo về núi Bà Hỏa khai thác, vận chuyển đất

Khoáng sản - Ngày đăng : 17:04, 01/03/2019

(TNMT) - Núi Bà Hỏa tại thành phố Quy Nhơn bị xẻo thịt hàng ngày để phục vụ dự án Khu đô thị - du lịch – thể thao hồ Phú Hòa và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc nhiều năm nay. Hai dự án này đang xây dựng cầm chừng, nham nhở chưa biết khi nào mới hoàn thành, nhưng khu vực đất dưới chân núi Bà Hỏa hàng ngày có hàng chục chuyến xe ra vào khai thác, vận chuyển đất ra ngoài.
Khu vực khai thác đất dưới chân núi Bà Hỏa
Khu vực khai thác đất dưới chân núi Bà Hỏa

Đoàn xe ben của nhiều doanh nghiệp, trong đó có xe của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, thậm chí cả xe mang bảng “thi công dự án Đại Phú Gia” cùng đua nhau chạy ra, vào con đường đang thi công dự án đường Điện Biên Phủ nối dài thuộc tổ 1, khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn để lấy đất tại khu vực kho đạn, Đèo Son dưới chân núi Bà Hỏa vận chuyển, chở đất ra ngoài thay vì chở vào nơi đang thi công dự án mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Núi Bà Hỏa bị xẻo thịt hàng ngày để phục vụ dự án Khu đô thị - du lịch - thể thao hồ Phú Hòa và dự án tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc nhiều năm nay
Núi Bà Hỏa bị xẻo thịt hàng ngày để phục vụ dự án Khu đô thị - du lịch - thể thao hồ Phú Hòa và dự án tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc nhiều năm nay

Khu vực kho đạn, Đèo Son dưới dân núi Bà Hỏa nằm tiếp giáp với ba phường Ngô Mây, Quang Trung và Đống Đa của thành phố Quy Nhơn. Khu vực này đang thi công hai dự án Khu đô thị - du lịch - thể thao hồ Phú Hòa và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc.

Đoàn xe ùn ùn kéo về núi Bà Hỏa khai thác, vận chuyển đất
Đoàn xe ùn ùn kéo về núi Bà Hỏa khai thác, vận chuyển đất

Trước kia, UBND tỉnh Bình Định cho phép Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc lấy đất tại khu vực dưới chân núi Bà Hỏa phục vụ thi công công trình, nhưng đến nay đơn vị thi công có dấu hiệu tạm dừng thi công dự án, tiến độ dự án ỳ ạch kéo dài nhiều năm và chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc này, cho xe vào khu vực kho đạn, Đèo Son dưới chân núi Bà Hỏa ngang nhiên khai thác, vận chuyển, mua bán đất.

Xe vận chuyển chở đất ra ngoài trên đường Điện Biên Phủ nối dài đang thi công dang dở
Xe vận chuyển chở đất ra ngoài trên đường Điện Biên Phủ nối dài đang thi công dang dở

Việc chở đất đi qua khu dân cư tổ 1, khu vực 1, phường Đống Đa gây bụi mù mịt, bụi bám tầng lớp trong nhà dân, trên mặt đường đi chung, trên cả lá cây hai bên đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều năm nay người dân khu vực này phải sống chung, ăn chung, ngủ chung với bụi, tiếng ồn của xe cơ giới vận chuyển đất, cát, đá thi công dự án.

Xe chở đất ra vào con đường Điện Biên Phủ nối dài qua khu dân cư tổ 1, khu vực 1, phường Đống Đa
Xe chở đất ra vào con đường Điện Biên Phủ nối dài qua khu dân cư tổ 1, khu vực 1, phường Đống Đa

Trao đổi PV Báo TN&MT, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết: Phường cũng không nắm rõ các đơn vị doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất tại núi Bà Hỏa vì không thấy văn bản thông báo nào gửi về phường để giám sát, quản lý. Việc Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thi công hai dự án gây bụi, tiếng ồn cho người dân khu vực 1, UBND phường làm báo cáo gửi lên UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết và mong dự án sớm hoàn thành để không làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân.

Xe chở đất gây bụi mù mịt, bụi bám tầng lớp trong nhà dân, trên mặt đường đi chung, trên cả lá cây hai bên đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
Xe chở đất gây bụi mù mịt, bụi bám tầng lớp trong nhà dân, trên mặt đường đi chung, trên cả lá cây hai bên đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân

Theo báo cáo của UBND phường Đống Đa, Công ty TNHH đầu tư phát triển Phú Hòa thuộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc khai thác đất núi Bà Hỏa làm ảnh hưởng đến đường công vụ quốc phòng, ảnh hưởng đến đất rừng phòng hộ và vận chuyển đất, cát chạy trên đường Điện Biên Phủ làm ảnh hưởng môi trường trong khu dân cư.

Khu vực núi Bà Hỏa bị xẻo thịt lấy đất ngày càng nghiêm trọng
Khu vực núi Bà Hỏa bị xẻo thịt lấy đất ngày càng nghiêm trọng

Đó là thời gian trước đây, còn hiện tại dự án Khu đô thị - du lịch - thể thao hồ Phú Hòa và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài, Chủ đầu tư có dấu hiệu tạm dừng thi công và thi công ỳ ạch, cầm chừng, nhưng khu vực đất dưới chân núi Bà Hỏa vẫn bị khai thác, vận chuyển ra ngoài rầm rộ cả ngày lẫn đêm.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Nhật Minh được khai thác đất san lấp tại khu vực kho đạn, Đèo Son để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn Km0+626-Km1+312.73), giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Nhật Minh thực hiện các hồ sơ thủ tục khai thác khoáng sản tại khu vực trên.