Đà Nẵng: Dự án Sơn Trà Resort thành những căn nhà hoang

Đất đai - Ngày đăng : 17:55, 10/06/2019

(TN&MT) - Trong những ngày đầu tháng 6/2019, có dịp ghé ngang qua khu vực Dự án Sơn Trà Resort của Công ty CP Sơn Trà làm chủ đầu tư. Khu đất có diện tích 14ha cùng hơn 20ha mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), được chủ đầu tư dự định xây dựng thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp. 
Những công trình xây dựng dở dang, cỏ cây dại mọc khuất lấp tại khu dự án Sơn Trà Resort
Những công trình xây dựng dở dang, cỏ cây dại mọc khuất lấp tại khu dự án Sơn Trà Resort


Tuy nhiên, không hiểu nguyên nhân vì sao, hàng chục biệt thự xây dựng đã hoàn thành phần thô và có thiết kế rất đẹp lại bị bỏ hoang hơn chục năm nay nên xuống cấp, hư hỏng… Những công trình trong dự án không có người trông coi, bảo vệ, dọn vệ sinh nên cây cối, dây leo, cỏ dại mọc um tùm phủ kín… Những căn nhà kiên cố xây dựng dở dang, trải qua năm tháng phơi trước sương gió, cây dại mọc khuất lấp, nhuốm màu đen kịt, mới nhìn đều tưởng là những lô cốt boong ke từ thời chiến tranh còn lại, như những căn nhà hoang…

Qua tìm hiểu được biết, đây là Dự án Sơn Trà Resort của Công ty CP Sơn Trà làm chủ đầu tư. Khu đất có diện tích 14ha cùng hơn 20ha mặt biển trải dài 1,3km thuộc vịnh Bãi Trẹm, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, được chủ đầu tư dự định xây dựng thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp. Dự án bao gồm 204 lô đất để xây dựng các cụm resort, 22 biệt thự cao cấp, nhà hàng và đặc biệt là một khách sạn 5 sao 18 tầng... Với số vốn đầu tư khoảng 20 triệu USD.

Cũng dọc tuyến đường ven biển bán đảo Sơn Trà còn có những công trình xây dở dang hàng chục năm nay
Cũng dọc tuyến đường ven biển bán đảo Sơn Trà còn có những công trình xây dở dang hàng chục năm nay


Dự án bỏ dở dang nhiều năm đã biến nơi đây cỏ dại um tùm. Nhiều du khách, thanh niên nam nữ thường đến đây để tìm chỗ nghỉ mát, ăn uống, nhậu nhẹt, sinh hoạt chơi bời xả rác bừa bãi, rất có nguy cơ biến nơi đây thành tụ điểm tệ nạn xã hội, chích hút ma túy. Không những thế, đôi lúc khách còn đốt lửa nấu ăn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, vì nơi đây sát với rừng nguyên sinh của bán đảo Sơn Trà, chỉ cách ngang con đường ven biển trên bán đảo.

Có thể nói khu dự án xây dựng dở dang, cỏ cây dại mọc um tùm gây phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái ở một khu vực có thể nói là rất đẹp ven biển bán đảo Sơn Trà, hơn nữa tiềm ẩn sự phức tạp tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy… 

Chính quyền Đà Nẵng đã nhiều lần có ý định thu hồi khu đất bỏ hoang này, tuy nhiên phía Công ty CP Sơn Trà không nhất trí, cho rằng việc thu hồi sẽ phá vỡ cấu trúc quy hoạch ban đầu của dự án
Chính quyền Đà Nẵng đã nhiều lần có ý định thu hồi khu đất bỏ hoang này, tuy nhiên phía Công ty CP Sơn Trà không nhất trí, cho rằng việc thu hồi sẽ phá vỡ cấu trúc quy hoạch ban đầu của dự án


Được biết, chính quyền Đà Nẵng đã nhiều lần có ý định thu hồi khu đất bỏ hoang này, tuy nhiên phía Công ty CP Sơn Trà không nhất trí, cho rằng việc thu hồi sẽ phá vỡ cấu trúc quy hoạch ban đầu của dự án. Không chỉ tại dự án xây dựng dở dang này, đi dọc đường ven biển bán đảo Sơn Trà, còn bắt gặp nhiều công trình xây dựng dở dang nữa cũng đã tồn tại cả chục năm nay. Tại những công trình dở dang này, cây dại cũng leo kín, phủ um tùm phá vỡ cảnh quan sinh thái khu vực nhìn rất phản cảm, không hiểu những công trình này thuộc dự án nào, cá nhân, tổ chức nào là chủ đầu tư, quản lý. 

Tìm hiểu của PV, được biết, toàn bộ những khu vực nêu trên thuộc địa giới quản lý của phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ tại UBND phường để tìm hiểu thực trạng, khi liên hệ với ông Võ Đình Công - Chủ tịch UBND phường, thì được trả lời: “Hiện nay Thanh tra Chính phủ đang thanh kiểm tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, chưa có kết luận chính thức, nên vấn đề này rất “nhạy cảm”, không thể trả lời các phóng viên báo chí vấn đề nào được”.