Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Quang Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 18/11/2017

(TN&MT) - Tại Quyết định 1838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ...

 

(TN&MT) - Tại Quyết định 1838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

 

Ông Vũ Quang Minh - tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam
Ông Vũ Quang Minh - tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam

Sinh năm 1964, ông Vũ Quang Minh từng học tập ở Nga, đào tạo cao học tại Mỹ (Đại học Princeton và Đại học Harvard). Ông Vũ Quang Minh có thể nói tiếng Anh, tiếng Nga. Ông Vũ Quang Minh là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng làm Đại sứ Việt Nam tại Anh trước khi được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Như vậy, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện có: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phạm Bình Minh, các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: ông Bùi Thanh Sơn, ông Lê Hoài Trung, ông Hà Kim Ngọc, ông Vũ Hồng Nam, ông Đặng Đình Quý, ông Nguyễn Quốc Dũng và ông Vũ Quang Minh.

Bộ Ngoại giao cũng có Thứ trưởng Đặng Minh Khôi làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng làm Đại sứ Việt Nam tại Lào, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. 

PV