Bộ trưởng Tô Lâm khen các lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt 02 đối tượng truy nã đặc biệt

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 18/09/2017

(TN&MT) - Ngày 17/9/2017, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và...

 

 

(TN&MT) - Ngày 17/9/2017, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương về việc tổ chức truy bắt 02 đối tượng truy nã đặc biệt.

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: Zing.vn
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: Zing.vn

Nội dung Thư khen nêu rõ:
 Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Tổng cục Cảnh sát chủ trì phối hợp với Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt được 02 đối tượng truy nã đặc biệt là Lê Văn Thọ, sinh năm 1980, quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1989, quê Quốc Oai, TP Hà Nội là 02 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam T16 - Bộ Công an đêm 10/9/2017.



Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chiến công của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; một số đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an tổ chức thông tin cho báo chí về việc truy bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an. - Ảnh: Báo Giao thông
Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an tổ chức thông tin cho báo chí về việc truy bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an. - Ảnh: Báo Giao thông

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an tổ chức thông tin cho báo chí về việc truy bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Chia sẻ với báo chí, Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17/9, các trinh sát C47 phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La, Công an TP. Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển truy bắt thành công tử tù và cũng là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Sau khi đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại tạm giam T16, Bộ Công an, Lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Lê Văn Thọ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình.

Trước đó, Nguyễn Văn Tình là đối tượng cộm cán trong đường dây buôn bán ma túy. Băng nhóm của Nguyễn Văn Tình bị tổ công tác C47 phát hiện và bắt giữ vào ngày 23/7/2015, khi đó các đối tượng đang chở 170 bánh heroin được giấu trong các bình gas công nghiệp đem đi tiêu thụ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với 6 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng. Theo như lời khai, từ năm 2004 đến tháng 11/2015, đường dây này đã buôn bán 1.182 bánh heroin, trong đó trót lọt 614 bánh, còn lại 568 bánh bị các cơ quan chức năng bắt giữ. Sau khi bị phát hiện, bắt giữ và đưa ra xét xử, đường dây mà Nguyễn Văn Tình tham gia với 13 đối tượng thì đã có 8 đối tượng bị tuyên án tử hình, 3 án tù chung thân...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, qua tổng hợp tài liệu trinh sát, phân tích, đánh giá, C47 xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển lên trốn tại Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, là địa bàn nóng bỏng ma túy, được coi là “túi đựng” ma túy của cả nước. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục đã họp bàn trao đổi thống nhất với với Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an TP. Hà Nội tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm soát, truy bắt đối tượng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C47 trực tiếp có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khoanh vùng, rà soát truy bắt đối tượng.

Khoảng 400 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị gồm C47, Cục Trinh sát kỹ thuật, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La đã khép vòng vây truy bắt đối tượng.

Từ rạng sáng ngày 11/9, các tổ công tác kiên trì bám sát địa bàn, di biến động của các đối tượng liên quan, đã thực hiện chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Công an Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an tỉnh Sơn La tổ chức 9 chốt chặn ở các khu vực trọng yếu.

Đến 17h ngày 16/9 bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu, Hòa Bình. Đến 1h30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ đầy khó khăn và gian khổ, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được đối tượng trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình… Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết sau đó di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho Phòng PC44 công an TP. Hà Nội an toàn.

Đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết, Nguyễn Văn Tình là đối tượng từ tù trốn trại nên rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng lại thông thuộc địa bàn, đường đi lối lại nên gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết không ủng hộ mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia truy bắt. Cuối cùng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia truy bắt.

Trước đó vào đêm 10/9, 2 tử tù là Lê Văn Thọ (Thọ sứt), 37 tuổi, trú tại xóm 6, thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã bỏ trốn tại giam T16-Bộ Công an.

PV (Tổng hợp)