Quảng Bình: Thiệt hại 7.800 tỷ đồng sau bão

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 19/09/2017

(TN&MT) - Cơn bão ngày 15/9/2017, có tên quốc tế DOKSURI sau khi đổ bộ; đã quần thảo Quảng Bình, Hà Tĩnh nhiều giờ liên tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số...

 

(TN&MT) - Cơn bão ngày 15/9/2017, có tên quốc tế DOKSURI sau khi đổ bộ; đã quần thảo Quảng Bình, Hà Tĩnh nhiều giờ liên tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê từ văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, giá trị thiệt hại tại địa phương ước tính khoảng 7.800 tỷ đồng. Một con số rất lớn.

Nhà cửa, hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhà cửa, hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Dứt  bão, các đơn vị, đoàn thể gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bô đội Biên Phòng tỉnh, ngành Giao thông, ngành Điện lực và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, việc làm cụ thể, thiết thực để khẩn trương khắc hậu quả: Hỗ trợ, giúp dân tu bổ nhà cửa; Kiểm tra, xử lý đảm bảo thông suốt các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ; một số công trình hư hỏng được khắc phục tạm thời; một số cầu treo hư hỏng đang tổ chức sửa chữa, xử lý; các tuyến đường bị bong tróc mặt hiện đang triển khai vá lại; Khẩn trương khắc phục lưới điện nhằm đảm bảo 100% trụ sở cơ quan, hộ dân trong tỉnh có điện sinh hoạt trở lại. Các địa phương tiến hành vệ sinh môi trường.

Hệ thống cột điện tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị gãy đổ
Hệ thống cột điện tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị gãy đổ

Thống kê thiệt hại về nông nghiệp có 1.978 ha rau màu, hoa màu bị ảnh hưởng; 6.610 ha cây cao su, 120 ha tiêu và 600 ha rừng trồng phân tán bị gãy, đổ; trên 290 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Số nhà bị ngập là 243 ngôi nhà, 95.433 ngôi nhà bị tốc mái và có 5.909 ngôi nhà bị ngập lụt. Ngoài ra, có hơn 25.330m đê cấp IV bị sạt lở, hư hỏng; 10.346m kênh mương bị sạt,trôi, hư hỏng; sạt lở bờ biển, sông, suối 50m và hư hỏng 7 đập thủy lợi ở huyện Minh Hóa.  

Thiệt hại về hạ tầng giao thông lên tới 61.548 tỷ đồng; mạng lưới thông tin liên lạc 11 tỷ đồng; hệ thống cột điện gãy đổ, mạng lưới điện hư hỏng 79,830 tỷ đồng và các công trình khác ước tính hơn 28 tỷ đồng.   

Nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện
Nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện

 

Công ty cây xanh Đồng Hới đang cắt cây bị gãy, đổ sau bão
Công ty cây xanh Đồng Hới đang cắt cây bị gãy, đổ sau bão                                                                                                                                                         


Trước những thiệt hại to lớn do cơn bão gây ra. Để hỗ trợ tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, trước mắt đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ tỉnh: Hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 30 tỷ đồng mua giống lúa và  05 tấn giống rau các loại phù hợp với cơ cấu giống của tỉnh; hỗ trợ 750 tỷ đồng, khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, nhà cửa do hậu quả lũ lụt gây ra. Và đề nghị cho xây dựng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn ở Miền Trung đóng tại Cảng Gianh Quảng Bình để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cho nhân dân.

Nhất Linh