Tập trung tuyên truyền 3 sự kiện đối ngoại nổi bật

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 15/09/2017

(TN&MT) - Sáng 15/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các Bộ, ngành liên quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hội nhập quốc tế năm 2017 cho các phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương nhằm nhấn mạnh những nội dung quan trọng mà truyền thông cần hướng tới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tiềm ẩn không ít phức tạp.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự có ông Nguyễn Minh Hồng,Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thông tin truyền thông, Bà Lê Thị Thu Hằng – Người phát ngôn chính thức, Vụ  trưởng Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên báo đài Trung ương và Hà Nội; cán bộ làm công tác truyền thông tại các Sở Thôn tin truyền thông Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết, từ nay tới năm 2020 chúng ta sẽ có nhiều sự kiện quốc tế quan trọng cần tập trung truyền thông nêu bật được mục đích, ý nghĩa, thể hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế và đấu tranh  bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2017, chúng ta có 3 sự kiện lớn về công tác đối ngoại cần tập trung tuyên nhuyền, đó, là: Năm APEC tổ chức tại Đà Nẵng; Kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á  (8/8/1967 – 8/8/2017) và đánh dấu 40 năm Việt Nam gia nhập liên Hợp quốc (20/9/1977 – 20/9/2017), hướng đến việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng bảo an LHQ vào năm 2018.

Hội  nghị tập huấn lần này, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn trang bị kiến thức cần thiết cho các nhà báo, biên tập viên, các chuyên viên làm công tác truyền thông về những nội dung cơ bản cần tập trung tuyên truyền trong mỗi sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, để có thể đưa tin một cách tập trung, chính xác, chuyên nghiệp, làm nổi bật thông điệp của Việt Nam tại từng hoạt động, sự kiện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Hội nghị đã được nghe chuyên đề về công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, xã hội với sự trình bày của ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐ&TBXH. Trong đó nêu rõ những vấn đề về mặt pháp lý trong Luật lao động của Việt Nam, những điều khoản trong Luật phù hợp công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và những điều khoản chưa tham gia;  nghe bà Lê Thu Hằng trình bày về nội dung cốt lõi trong truyền thông về 3 vấn đề đối ngoại lớn.  Trong đó đối với Hội nghị APEC, tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình KTXH, xuyên tạc đường lối phát triển KTXH đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta; Đối với việc đánh dấu chẳng được 20 năm tham gia ASEN của Việt Nam, tập trung tuyên truyền ý nghĩa cộng đồng ASEN là nhân tố quan trọng đối với hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển khu vực, mang lại lợi ích thiết thực cho từng  nước thành viên; hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập khu vực của Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền trong năm 2017 đối với kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ cần khẳng định chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là LHQ nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng điễn biến phức tạp. Nêu bật ý nghĩa của Việt Nam gia nhập LHQ cũng như sự tham gia ngày càng chủ động, tích cực, có trách nhiệm trên cương vị quốc gia thành viên của LHQ, đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng của cơ quan LHQ…

K.Liên