Đà Nẵng: Dồn sức cho Tuần lễ cấp cao APEC

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 05/07/2017

(TN&MT) - Ngày 5/7, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp lần này, ngoài việc tập trung thảo luận, các giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đến các giải pháp đảm bảo tổ chức thành công hội nghị APEC.
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Đây là lần đầu tiên HĐND TP. Đà Nẵng triển khai kỳ họp "không giấy" bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tổ chức và điều hành kỳ họp, các đại biểu được trang bị máy tính tại chổ để biểu quyết, đọc các tài liệu được tải lên trang website.

Theo báo cáo của UBND Đà Nẵng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ; lượng khách tham quan, du lịch ước đạt hơn 3,2 triệu lượt khách. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt khá, 6 tháng đầu năm đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 32 triệu USD, tăng 20% về dự án và tăng 269,5% về vốn so với cùng kỳ.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, Thành phố đã hỗ trợ cho 139 tàu cá với 322 chuyến biển và 38 máy VX- 1700 với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 27,8 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC được TP đặc biệt chú trọng. Thành phố đã sớm thành lập Ban chỉ đạo APEC 2017, chủ động ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai công tác chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương nhằm chuẩn bị chu đáo cho sự kiện.

Việc nâng cấp, cải tạo cảnh quan một số tuyến đường chính đi qua địa điểm tổ chức hội nghị APEC cũng đã được triển khai thực hiện, đặc biệt là hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn, nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; rà soát đảm bảo chất lượng sóng wifi tại nơi hội nghị diễn ra…

Thành phố cũng chủ động khảo sát, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy, triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo môi trường, đảm bảo nguồn nước, kiểm dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng; lên phương án thường trực cấp cứu, phòng chống thảm hoạ….

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: 6 tháng đầu năm, mặc dù kinh tế-xã hội của thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, bất cập đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo và điều hành trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu.

Do đó tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành thời gian vào việc thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, đề ra những giải pháp chủ yếu và phù hợp trong 6 tháng cuối năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm năm 2017. Đặc biệt chú trọng đến các giải pháp nhằm đảm việc tổ chức thực hiện thành công Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Hiện nay TP đang khẩn trương hoàn thiện các công trình và chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Sự kiện này rất đặc biệt, khi mà sự chú ý của cả thế giới sẽ đổ về Đà Nẵng, nơi tụ họp các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp hàng đầu của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

“Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Cử tri và nhân dân tin tưởng lãnh đạo thành phố sẽ tận dụng tối đa thời cơ này để đưa Đà Nẵng “vươn ra biển lớn”, “hội nhập và phát triển””- bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP. Đà Nẵng khẳng định.

Tin, ảnh:Lan Anh