Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Lữ đoàn bộ binh phòng thủ tuyến đảo Đông Bắc

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 22/12/2016

(TN&MT) - Sáng 22/12, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Lữ đoàn 242, Quân khu 3. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh.
Thủ tướng dẫn đầu đoàn thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242. Ảnh: VGP

Lữ đoàn 242 chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tuyến đảo Đông Bắc, có đảo cách xa đất liền hàng trăm km.  Đơn vị được mệnh danh là "tường thành" của tuyến đảo Đông Bắc Việt Nam.

Báo cáo với Thủ tướng, Trung tá Trần Hồng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 242 cho biết, trong năm 2016, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc phòng mà Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác bảo vệ trật tự an ninh chính trị, tích cực tham gia các hoạt động, hội thi do Quân khu tổ chức và đạt thành tích cao. 100% cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương như: xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đóng quân.

Chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 242 nhân dịp 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. "Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập những chiến công hiển hách, giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, biết bao chiến sỹ, sỹ quan đã ngã xuống để giải phóng non sống đất nước. Quân đội Việt Nam 72 năm qua, luôn trung với nước, hiếu với dân, vượt qua khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù, trung thành với tổ quốc và nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận những chiến công của quân đội." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng biểu dương thành tích của Lữ đoàn 242 đạt được thời gian qua, đồng thời, nhấn mạnh đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 242 và Quân Khu 3 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương

Thủ tướng phát biểu trong buổi nói chuyện
Thủ tướng phát biểu trong buổi nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242.

Thủ tướng mong muốn tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và Lữ đoàn 242 không ngừng nâng cao cảnh giác, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, làm chủ mọi tình huống. Bên cạnh đó, chú trọng công tác dân vận, nhất là đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Muốn vậy, đơn vị cần đề cao việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương quân đội và đồng thời, làm tốt nhiệm vụ hậu phương quân đội, giữ gìn và phát huy tình đoàn kết quân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Lữ đoàn 242
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Lữ đoàn 242

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống quý báu, cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 242 sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới.

Khương Trung