Tiến sỹ Trần Hồng Hà tái đắc cử Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 28/07/2016

(TN&MT) - Sáng 28/7, tại kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội đã bầu và Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Trong đó, Tiến sỹ Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Đại biểu Quốc hội - Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT tái đắc cử Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021.
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Quốc hội và cử tri cả nước. Ảnh chụp qua màn hình
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Quốc hội và cử tri cả nước. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Quốc hội đặt niềm tin và rất kỳ vọng Chính phủ mới sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước giao phó..."

Kết quả bầu các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

5 Phó Thủ tướng gồm:

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị

Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị

Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng

Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng

Ts Trần Hồng Hà tái đắc cử Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021
Ts Trần Hồng Hà tái đắc cử Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021

22 Bộ trưởng các Bộ, trưởng các cơ quan ngang Bộ gồm:

1. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Ông Lê Vĩnh Tân,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

8. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

9. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

12. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

13. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

14. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

15. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

16. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

17. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

18. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

20. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

21. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

22. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ TN&MT - Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà. Ảnh: Việt Hùng
Bộ trưởng Bộ TN&MT - Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà. Ảnh:Việt Hùng

Đồng chí Trần Hồng Hà - sinh ngày 19/4/1963. Quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Hồng Hà có học vị: Tiến sỹ.

Chuyên môn nghiệp vụ: Tổ chức, quản lý khai thác khoáng sản.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa: XI; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa: XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

1992 - 1996: Công tác khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Mát-xcơ-va.

9/1996 - 11/1998: Cán bộ - Chuyên viên Cục Môi trường - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

12/1998 - 4/2002: Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Phòng Chính sách và pháp chế, Cục Môi trường - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5/2002 -12/2003: Phó Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường).

01/2004 - 12/2004:        Quyền Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Chi bộ Cục Bảo vệ môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ lâm thời cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/2005 - 9/2005: Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên và          Môi trường.

Đảng ủy viên Đảng bộ lâm thời cơ quan Bộ Tài nguyên và  Môi trường, Bí thư Chi bộ Cục Bảo vệ môi trường.

10/2005 - 6/2008: Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng bộ Cục Bảo vệ môi trường, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ lâm thời Tổng cục Môi trường.

7/2008 - 12/2008: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/2009 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

7/2010 - 01/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/2011 - 28/01/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

29/01/2016  -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

09/4/2016 - Đồng chí Trần Hồng Hà chính thức được Quốc hội khóa XIII bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/5/2016 - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Ngày 28/7/2016 - tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV đã tín nhiệm bầu Tiến sỹ Trần Hồng Hà tái đắc cử làm Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2016-2021

Báo điện tửbaotainguyenmoitruong.vnsẽ tiếp tục chuyển tải đến bạn đọc những thông tin mới nhất của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV trong các bản tin tiếp theo.

Việt Hùng - Hải Ngọc