Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 28/10/2015

(TN&MT) - Ngày 28/10, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm
Sáng 28/10, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 

Báo cáo nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai liên tục các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, điều tra, khám phá kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân, như các vụ thảm án xảy ra tại Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái… Bộ Công an luôn yêu cầu các lực lượng phải chú trọng nâng cao chất lượng điều tra, khám phá các vụ án hình sự, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, các vụ án còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã đề cập đến tình hình tội phạm về môi trường và đặc biệt là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nạn “cát tặc” diễn ra gây những nhối trong nhân dân… Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết Bộ Công an sẽ tấn công quyết liệt các loại tội phạm này trong thời gian tới.

Các đại biểu tại Hội trường sáng 28/10
Các đại biểu tại Hội trường Diên Hồng sáng 28/10

Tiếp sau phần báo cáo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, các đại biểu Quốc hội đã nghe Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cũng đã trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao; báo cáo công tác thi hành án.

Cũng trong ngày 27/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015. Tiếp đến Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác này…

Tin & ảnh:Hải Ngọc