Lai Châu: Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 22/08/2015

(TN&MT) - Sáng 22/8, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại biểu các huyện, thành phố; Đại diện thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên; đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bảy thập kỷ vinh quang”
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bảy thập kỷ vinh quang”

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đây là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ, nhưng hết sức vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, đồng thời tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Theo ông Đỗ Ngọc An, sau khi tái lập tỉnh Lai Châu, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Phát huy truyền thống 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh… đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời kỳ mới.

Trước đó, tối ngày 21/8 tỉnh Lai Châu cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc được Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thực hiện tại Lai Châu với chủ đề “Bảy thập kỷ vinh quang” để khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc./.

                                                                            Minh Phương