Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ TN&MT về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 07/08/2015

(TN&MT) - Chiều ngày 7/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
Ủy viên Bộ Chinh trị, Chủ tich Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình phối hợp số 20 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường giai đoạn 2012 – 2016, trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa nội dung tham gia công tác tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép vào việc phối hợp triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường nói riêng trên các phương tiện truyền thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể hoá việc phối hợp, lồng ghép nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Từ kinh phí sự nghiệp môi trường được cấp hằng năm đã hỗ trợ 50 khu dân cư của 25 tỉnh, thành phố duy trì và nhân rộng mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hỗ trợ 76 Khu dân cư của 38  tỉnh, thành phố duy trì và nhân rộng mô hình Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nước ta là rất nghiêm trọng, làm thu hẹp diện tích nông nghiệp, đặc biệt là một phần đáng kể ở vùng đất thấp đồng bằng ven biển, đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long bị ngập mặn do nước biển dâng tác động đến sinh trưởng, năng suất cây trồng; tăng khả năng sinh bệnh, truyền dịch của gia súc, gia cầm… đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, các loại thiên tai đã làm thiệt hại đáng kể về người và tài sản, làm chết, mất tích hơn 9.500 người, giá trị thiệt hại tài sản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhận thức được nguy cơ, thách thức của biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, cập nhật và công bố kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm định hướng cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đến từng lĩnh vực, từng khu vực; tiến hành các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về những thách thức cũng như cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại cũng như năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đầu tư cho công tác chuyên gia, công tác đàm phán về biến đổi khí hậu để nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn về biến đổi khí hậu quốc tế và khu vực, đồng thời thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Thông qua các chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đã vận động tài trợ từ nguồn nước ngoài để đầu tư cho các công trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu cho các địa phương. Từ năm 2003 đến nay đã đầu tư 4.000 tỷ đồng cho 26 dự án ứng phó với biến đổi khí hậu như đầu tư nâng cấp đê biển, đê sông, chống ngập mặt, nâng cấp các hồ chứa nước mặn, phục hồi phát triển rừng ven biển… qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và được sự đồng thuận, đánh giá cao của người dân và chính quyền địa phương.

Tại buổi làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường hoạt động giám sát bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn các địa phương; tăng cường vai trò tham vấn chính sách về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng tham gia và đóng góp nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu cho Đảng, Chính phủ những văn bản quan trọng về chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã với hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với những kết quả cụ thể trong đó có việc huy động các các tôn giáo cùng tham gia.

Về nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động tổ chức hội nghị chuyên đề về các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường; sơ kết việc toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trong đó có đồng bào có đạo tham gia để khẳng định mô hình và xác định nội dung để ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng phối hợp xây dựng ý kiến giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu để kiến nghị với Quốc hội; tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 và triển khai ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới 2016-2020, nhằm tiếp tục phối hợp tuyên truyền, xây dựng các mô hình phong trào quần chúng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát, xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

PV