Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 nhân sự mới cho 2 ngân hàng

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 21/05/2015

(TN&MT) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm 3 nhân sự mới cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm 3 nhân sự mới cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trước đây, ông Nguyễn Phước Thanh là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 7/2013.

Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tại Quyết định 680/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trước đây, ông Đào Quang Thu là Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồi tháng 7/2012.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại Quyết định 678/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Mạnh Dũng. Trước đây, ông Nguyễn Anh Tuấn là Ủy  viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn hồi tháng 8/2014.

Ngoài ra, tại Quyết định 681/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lương Văn Khang, Đại tá, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV