Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 20/02/2015

Sáng đầu năm Ất Mùi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng...
Sáng đầu năm Ất Mùi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo quận ủy Hải Châu – đơn vị hành chính trung tâm của TP. Đà Nẵng.
   
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo quận ủy Hải Châu nhân ngày mùng 1 Tết Ất Mùi
   
  Trong năm qua, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã đảm bảo tốt tình hình trật tự, an ninh, chính trị trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, số vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá án cao; không để xảy ra điểm nóng về tình trạng tranh chấp, khiếu kiện.
   
  Thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Công an thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua.
   
  Đồng thời nhấn mạnh, năm mới 2015 là năm đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố nói riêng và  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.
   
  Thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương.
   
  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quận Hải Châu là quận trung tâm của Đà Nẵng, nhân dân có quyền đòi hỏi cao hơn, yêu cầu tập thể lãnh đạo phải đoàn kết một lòng quyết tâm phát huy hết các nguồn lực đưa Hải Châu trở thành quận dẫn đầu của Đà Nẵng và khu vực miền Trung, xây dựng Hải Châu trở thành quận có nếp sống văn minh, trật tự đô thị, xanh sạch đẹp.
   
  Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2015, quận Hải Châu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đi đầu trong mọi phong trào, thực hiện tốt văn minh đô thị, vừa phát triển thương mại, dịch vụ vừa kết hợp đẩy mạnh du lịch để xứng đáng là quận trung tâm, tạo sự lan tỏa trên địa bàn Thành phố.
   
  Trong đó, cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giải quyết những vấn đề về nội dung, nhân sự, vấn đề nội bộ để làm sao có một đại hội tốt từ cơ sở đến quận. Muốn như vậy phải làm tốt công tác Đảng, công tác tư tưởng, công tác cán bộ, đoàn kết thống nhất vì mục đích chung xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện mạnh mẽ.
   
Theo Chinhphu.vn