Ngày mai (20/5), Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 19/05/2014

(TN&MT) - Chiều 19/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
   
(TN&MT) - Chiều 19/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
   
   
  Theo đó, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc vào ngày 20/5/2014 tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 24/6/2014.
   
  Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 21/28 ngày để xem xét, thông qua 11 dự án luật, 03 Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án luật.
   
  Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua các dự án: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật đầu tư công, Luật hải quan (sửa đổi), Luật phá sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật xây dựng (sửa đổi), Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật công chứng (sửa đổi). Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét về nội dung thi hành khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam.
   
  Các Nghị quyết được trình Quốc hội xem xét thông qua gồm: Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn…
   
  Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 16 dự án luật, đó là: Luật tổ chức quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật hộ tịch…
   
  Đặc biệt, tại kỳ họp này, buổi chiều ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
   
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định Quốc hội Việt Nam chủ trương giải quyết vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế; tỉnh táo, khôn khéo, kiên trì đấu tranh hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. Trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị Quốc hội đánh giá, nhận định về tình hình Biển Đông sẽ ảnh hưởng ra sao đến tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng còn lại của năm 2014, và liệu có phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hay không, ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, báo cáo của Chính phủ sẽ đưa ra các chủ trương, giải pháp về kinh tế-xã hội. Bản thân ông nhận thấy chưa có lý do gì phải điều chỉnh, báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2014 nhìn chung khả quan.
   
  Liên quan đến vụ việc một số doanh nghiệp nước ngoài bị các đối tượng quá khích đập phá tại Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết doanh nghiệp tại các khu vực này đã quay lại hoạt động bình thường. Các nhà thầu Trung Quốc tại Khu kinh tế Vũng Áng đã bày tỏ ghi nhận cảm ơn sự hỗ trợ của các cấp chính quyền Việt Nam. Ông Phúc cho biết, Tổng Giám đốc Formosa cũng đã khẳng định chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ.
   
  Vẫn theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, kỳ họp thứ 7 sẽ có 11 buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam./.
   
Thúy Hằng