WB - Bộ TN&MT Việt Nam: Hợp tác bền vững để quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó BĐKH

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 21/01/2014

(TN&MT) - Đây là chủ đề của buổi làm việc giữa Bộ TN&MT Việt Nam với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) - bà Victoria Kwakwa, ngày 20/1, tại Hà Nội.
(TN&MT) - Đây là chủ đề của buổi làm việc giữa Bộ TN&MT Việt Nam với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) - bà Victoria Kwakwa, ngày 20/1, tại Hà Nội. Chủ trì buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đánh giá cao nỗ lực của cán bộ hai bên trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, giúp việc quản lý tài nguyên môi trường tại Việt Nam đạt hiệu quả cao.
   
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tiếp bà Victoria Kwakwa
   
  Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, xây dựng thể chế, chính sách về các lĩnh vực thuộc quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, trong năm qua, Bộ TN&MT đã xây dựng Luật Đất đai 2003 (sửa đổi) với nhiều điểm mới. Chuẩn bị cho ngày 1/7/2014, Luật Đất đai chính thức đi vào cuộc sống, Bộ TN&MT đang tích cực xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, Bộ cũng đang sửa đổi Luật Môi trường, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2014. “WB sẽ hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng các văn bản dưới Luật”, bà Victoria Kwakwa khẳng định. Bên cạnh đó, bà Victoria Kwakwa đề nghị, để thực thi Luật có hiệu quả, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành khác cần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên Bộ. Bộ TN&MT và WB cũng cần sớm đưa ra Báo cáo quản trị đất đai - đây chính là cơ sở để WB xác định hỗ trợ Bộ TN&MT trong thời gian tiếp theo.
   
  Trao đổi về một số dự án do hai bên đang tiến hành, bà Victoria Kwakwa cho biết, hiện nay, một vài dự án còn chậm tiến độ, nguyên nhân là do giải ngân chậm và khúc mắc về thủ tục hành chính. Với Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH  (SP-RCC), WB đã cung cấp 2 khoảng vay chính sách phát triển BĐKH trên cơ sở là các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam phải hoàn thành các hành động chính sách thuộc Khung chính sách đã cam kết. Trước băn khoăn của bà Victoria Kwakwa về việc xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên nước, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Bộ TN&MT cam kết thực hiện đúng tiến độ. Mặt khác, Bộ TN&MT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng bàn thảo về lồng ghép thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và ứng phó BĐKH.
   
Toàn cảnh buổi tiếp
   
  Về hợp phần trong dự án Hợp tác về BĐKH (VNCLIP) với tổng số vốn 2,8 triệu Bảng Anh, Bộ TN&MT cam kết hoàn thành các mục tiêu vào cuối tháng 3/2014. Đối với Đề án Quản lý khí nhà kính, quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới , Bộ TN&MT đề nghị WB tài trợ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án này.
   
  Đề xuất các nội dung hợp tác mới, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, WB có thể hỗ trợ Bộ TN&MT tăng cường năng lực cho lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành, xem xét hỗ trợ việc quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam như: Xử lý ô nhiễm, đánh giá tác động môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. “Bộ cũng đang xây dựng Luật Tài nguyên môi trường biển - một luật mới với không ít khó khăn, do vậy, Bộ cần sự giúp đỡ của WB”, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị.
   
  Trước các đề xuất của Bộ TN&MT, bà Victoria Kwakwa cho biết, WB luôn hợp tác chặt chẽ cùng Bộ TN&MT, vừa hỗ trợ tài chính, vừa giúp xây dựng chính sách. Sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang sẽ dự Hội nghị Đại dương toàn cầu tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 2 năm 2014, đồng thời, sẽ thăm Trụ sở chính của WB tại Washington DC, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để thắt chặt mối quan hệ, cùng đạt tới một hợp tác bền vững trong tương lai.
Tin: Tống Minh - Ảnh: Hoàng Minh