Đồng chí Lê Hồng Anh kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 10 và 11 tại Nghệ An

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 29/10/2013

(TN&MT) - Sáng 29/10, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình khắc phục hậu quả do 2 cơn bão số 10, 11.
   
(TN&MT) - Sáng 29/10/2013, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình khắc phục hậu quả do 2 cơn bão số 10, 11 gây ra tại địa phương.
   
   
  Cơn bão số 10 và 11đổ bộ vào Nghệ An đã làm chết 6 người, bị thương nặng 2 người, gây sập đổ 32 nhà, ngập 31.605 nhà, hư hỏng 14 tàu thuyền, 232 ô tô và máy thi công, 22.026,9 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Ước tính thiệt hại kinh tế 1.691,7 tỷ đồng. Để tiếp tục khôi phục sản xuất, tu sửa các công trình thiết yếu, ổn định sản xuất của nhân dân, tỉnh Nghệ An đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp thuốc tiêu độc, khử trùng, gạo và kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng dân sinh khoảng 400 tỷ đồng; hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại, ngập nước. Theo đó, tỉnh cũng đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí, bố trí vốn để sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn hồ đập, khôi phục các công trình giao thông, trong đó bức thiết nhất là có 58 cầu treo qua sông, suối; bố trí vốn để tỉnh tiếp tục triển khai các công trình phòng chống lụt bão trọng điểm, đặc biệt là nâng cấp hai tuyến quốc lộ chính là QL 7 và QL 8 sang Lào; xây dựng các điểm trú tránh tàu thuyền…
   
  Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị các Bộ: Tài nguyên & Môi trường xem xét tăng dày các trạm đo thủy văn ở các tiểu vùng có hồ chứa lớn và Nông nghiệp & phát triển nông thôn cho xây dựng dự án bảo vệ vùng hạ lưu các hồ đập lớn vì Nghệ An là vùng có khí hậu phức tạp, hay xảy ra thiên tai.
   
  Đồng chí Lê Hồng Anhđề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành tập trung quyết liệt khắc phục hậu quả bão, lũ; tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư khôi phục cơ sở, thiết yếu hạ tầng, xử lý vệ sinh môi trường, cấp thuốc men, dụng cụ thứ yếu đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cần phát huy nội lực tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ và tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định sản xuất và đời sống. Những đề xuất, kiến nghị của Nghệ An để khắc phục bị thiệt hại sau hai cơn bão số 10 và 11, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận sẽ báo cáo Bộ Chính trị, đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.
   
   Tin & ảnh: Thành Trung