Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho Đoàn viên Bộ TN&MT

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 18:30, 24/05/2019

(TN&MT) - Ngày 24/5, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.
IMG 1367
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TN&MT, ông Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT cùng hơn 50 đoàn viên tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT và Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc.
Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TN&MT Nguyễn Đức Toàn cho biết, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền. Năm 2019, nhà trường chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ công chức, viên chức là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT nhằm xây dựng đội ngũ thanh niên vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nguồn lực cao của xã hội tiên tiến hiện nay.

IMG 0444
Ông Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ TN&MT phát biểu khai mạc

Theo đó, lớp bồi dưỡng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên Bộ TN&MT theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành. Đồng thời, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế – xã hội ở từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

3B150790 F35C 43B1 93D0 CFB752EECE50
Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT phát biểu

Đánh giá cao ý nghĩa của lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT chia sẻ, đoàn viên thanh niên hiện là lực lượng xung kích, đi đầu trong nhiều hoạt động phong trào của Bộ TN&MT. Chính tác phong, ứng xử, hành động của thanh niên góp phần tạo nên văn hóa công sở của Bộ TN&MT. Vì vậy, các đoàn viên thanh niên của Bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự tu dưỡng, học tập, gắn lý luận với thực tiễn công tác, hoàn thành nội dung chương trình khóa học đề ra.
Sau phần khai mạc, các đoàn viên thanh niên của Bộ TN&MT và Sở TN&MT Vĩnh Phúc đã được cung cấp, trao đổi những thông tin, kiến thức, kỹ năng về chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công vụ, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.