Hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững ĐBSCL

Trong nước - Ngày đăng : 18:31, 17/06/2019

(TN&MT) - Chiều 17/6, tại TP.HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Đây là một trong chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL năm 2019. 
H1
Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA cho biết: Việt Nam là một trong số ít quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất của BĐKH; đặc biệt, ĐBSCL là nơi chịu nhiều tổn thương, thiệt hại nhất. Mặc dù được sự quan tâm và các giải pháp đã được đề ra tuy nhiều nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp khó lường do tác động kép của tai biến thiên nhiên và tai biến do con người gây ra trên lãnh thổ cũng như ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cũng theo ông Nghiêm Vũ Khải, căn cứ vào các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp được trao đổi tại Hội thảo hôm nay, sẽ tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập đóng góp các đề xuất tới Diễn đàn về các giải pháp phát triển bền vững ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH, từ thực tiễn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các sáng kiến cộng đồng của các tổ chức.

Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học đã chia sẻ những thông tin quan trọng về vai trò của VUSTA trong việc hỗ trợ cộng đồng bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH; sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong quản trị nước ở ĐBSCL; từ rác thải đến tài nguyên, vai trò của phụ nữ và truyền thông; giải pháp năng lượng bền vững cho ĐBSCL; ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thương hiệu và chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư và cải thiện sinh kế cho nông dân các tỉnh thành ĐBSCL…

H2
Quang cảnh Hội thảo

Qua đó, các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận về các khuyến nghị gửi đến Diễn đàn ĐBSCL về các giải pháp hỗ trợ cộng đồng ứng phó với BĐKH và phát triển bền vững ĐBSCL. Cụ thể, thống nhất kiến nghị Chính phủ giao Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, các Cơ quan của Chính phủ tiếp tục tổng hợp kết quả nghiên cứu gần đây ở trong nước và quốc tế liên quan để xây dựng và chi tiết hóa kịch bản và các phương án ứng phó BĐKH vùng ĐBSCL bảo đảm tính khoa học, khả thi, phát huy hiệu quả tổng hợp của các dự án, chương trình.

Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trên địa bàn ĐBSCL tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức ngoài công lập tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH, nhất là trong một số lĩnh vực trọng tâm như: xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, quản trị nước, năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai…; đồng thời có chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước và sự vào cuộc của các nhà khoa học, các tổ chức trong phát triển các giải pháp năng lượng bền vững.

Cụ thể, dành ưu tiên chính sách và tài chính để triển khai việc tiếp cận điện tái tạo của các hộ dân chưa tiếp cận được điện lưới; xây dựng cơ chế chính sách thí điểm mở đường cho việc phát triển tích hợp, kết hợp năng lượng tái tạo với sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch; tạo điều kiện để các tổ chức khoa học công nghệ thực hiện chuyển giao kiến thức, hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng và ứng phó với BĐKH ở vùng ĐBSCL.