Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc tết tại Quảng Ninh

Trong nước - Ngày đăng : 22:01, 26/01/2019

(TN&MT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà tết tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
ảnh 1
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách xã Quảng Đức.

 

ảnh 2
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm chúc Tết CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức.

Tới thăm, chúc tết CBCS đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Quảng Đức, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể CBCS của đơn vị. Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Quảng Đức không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ, mà còn chú trọng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới. Đơn vị cũng chú trọng thực hiện công tác dân vận nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp sức bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những cố gắng của tập thể CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức nói riêng và lực lượng Biên phòng Quảng Ninh nói chung đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đặc biệt, nhờ việc luôn gần dân, hiểu dân, giúp dân, đã giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế và vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tới thăm, chúc tết các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Hải Hà, do vậy, đồng chí đề nghị Ban Quản lý Cửa khẩu và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy việc xuất nhập hàng hoá tại khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hoả (Trung Quốc).

Tại xã Quảng Đức, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã thăm, tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó trong học tập. Đồng thời, tặng quà, chúc tết ông Phùn Hợp Sềnh, nguyên ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa VIII, nguyên Bí thư Đảng ủy xã - tấm gương sáng, uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về tinh thần, ý chí vươn lên phát triển kinh tế.

Đi cùng đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, các địa phương của tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thăm hỏi chu đáo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết đầm ấm. Đồng thời, Quảng Ninh luôn quan tâm giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; quan tâm xây dựng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhằm phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.