Phú Yên: Sẽ khởi tố những đối tượng phá rừng nuôi tôm nếu đủ điều kiện

27/01/2015 00:00

(TN&MT) - Huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm tại xã...

   
   
(TN&MT) - Ngày 27/1, ông Nguyễn Phi Hổ, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành do ông làm tổ trưởng để kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam.
   
   
  Riêng việc Bí thư Chi bộ thôn Đa Ngư vi phạm, huyện cũng đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Hiệp Nam xử lý nghiêm. “Những trường hợp đủ điều kiện, sẽ lập các thủ tục cần thiết để khởi tố theo quy định của pháp luật”, ông Hổ, nói.
   
   
  Trước đó, ngày 22/1, báo chí phản ánh thực trạng nhiều người dân và một cán bộ thôn Đa Ngư lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép.
   
Tin & ảnh: Phương Nam
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Sẽ khởi tố những đối tượng phá rừng nuôi tôm nếu đủ điều kiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO