Phú Yên: Hoa cúc nở rộ, được giá

22/01/2014 00:00

(TN&MT) - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ kinh nghiệm của nhà vườn nên hoa cúc ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) dự kiến sẽ nở đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ.

   
(TN&MT) - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ kinh nghiệm của nhà vườn nên hoa cúc ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) dự kiến sẽ nở đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ. Theo các nhà vườn, năm nay cúc ra hoa khá đều, tươi, đẹp hơn các loại hoa khác, giá cả tương đương so với năm ngoái.
   
   
  Tại TP Tuy Hòa, hoa cúc được trồng chủ yếu ở xã Bình Kiến, phường 9. Làng hoa Phước Hậu, phường 9 có hơn 500 hộ chuyên trồng các loại hoa tết; trong đó hoa cúc chiếm gần 50% với khoảng từ 80.000 – 100.000 chậu, chủ yếu là cúc đại đóa. Dự kiến, tết năm nay, trung bình mỗi hộ trồng hoa ở Phước Hậu xuất bán từ 150 - 400 chậu. Anh Đoàn Xuân Sáng ở khu phố Phước Hậu 1 cho biết, năm nay gia đình anh trồng 200 chậu cúc đại đóa và đã có người đến trả mua với giá 140.000 đồng/chậu loại 100 bông và 300.000 đồng/chậu loại 200 bông.
   
  Ông Huỳnh Văn Nhã ở khu phố Liên Trì, xã Bình Kiến cũng trồng được hơn 200 chậu cúc đại đóa, dự kiến sẽ nở đúng vào dịp tết. Hiện các thương lái đã đặt mua để chuẩn bị xuất đi Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Kon Tum... Tương tự, hộ anh Ngô Thành ở khu phố Phước Hậu 2 trồng được 400 chậu, hầu hết hoa nở kịp theo yêu cầu của thương lái đặt hàng.
   
  Tại thời điểm này, một chậu cúc đẹp có từ 80 – 100 bông, người trồng hoa sẽ có lãi từ 50.000 – 70.000 đồng. Hoa càng nhiều bông cho lãi càng cao. Còn các thương lái đem bán hoa ngoài tỉnh, nếu được giá thì một chậu cúc có thể có bán giá gấp đôi so với tại vườn. Theo các nhà vườn ở TP Tuy Hòa, từ ngày 19 tháng Chạp đến nay, hoa cúc được các thương lái chở ra ngoài tỉnh với số lượng khoảng 5.000 chậu/ngày. Những ngày tới, cúc không rớt giá thì nhà nào trồng ít cũng thu được từ 10 triệu đồng trở lên.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Hoa cúc nở rộ, được giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO