Phú Yên: Gia tăng nạn khai thác thủy sản bằng công cụ hủy diệt

10/05/2015 00:00

(TN&MT) - Theo Đồn Biên phòng An Hải (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên), đơn vị này đang truy tìm chủ nhân 68 dây bóng Thái Lan (lờ ruột heo, mỗi dây dài từ...

 

(TN&MT) - Theo Đồn Biên phòng An Hải (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên), đơn vị này đang truy tìm chủ nhân 68 dây bóng Thái Lan (lờ ruột heo, mỗi dây dài từ 7m trở lên) thả trái phép trong khu vực thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan thuộc địa phận xã An Hải, huyện Tuy An để xử lý.

Trước đó, ngày 8/5, trong lúc tuần tra trên biển, đội công tác của Đồn Biên phòng An Hải phát hiện, thu giữ số bóng Thái Lan trên, nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Cũng theo Đồn Biên phòng An Hải, từ đầu tháng 4 đến nay đã phát hiện, thu giữ 129 dây bóng Thái Lan thả trên đầm Ô Loan.

Thực trạng gia tăng sử dụng bóng Thái Lan làm cho nhiều loài sinh vật biển chui vào, nhưng không thoát ra được, kể cả các loại tôm, cá rất nhỏ cũng bị hủy diệt.

Tin & ảnh: Phương Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Gia tăng nạn khai thác thủy sản bằng công cụ hủy diệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO