Phú Yên: Đóng mới, cải hoán 24 tàu cá với tổng kinh phí hơn 131 tỉ đồng

11/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ba năm trở lại đây, trung bình mỗi năm ngư dân Phú Yên khai thác được 47.000 tấn thủy sản, trong đó cá ngừ đại dương khoảng 6.000 tấn, lớn nhất nhì...

   
   
(TN&MT) - Theo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên), đến nay đã có 22 ngư dân và doanh nghiệp tỉnh này đăng ký vay vốn chương trình cấp tín dụng 3.000 tỉ đồng của Chính phủ hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ với tổng vốn vay trung dài hạn ước hơn 131 tỉ đồng. Trong đó, đăng ký đóng mới 7 tàu vỏ sắt, 12 tàu vỏ gỗ, cải hoán 5 tàu.
   
   
  “Ngay sau khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực, thông tư hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành Trung ương được ban hành, các chủ tàu hội đủ điều kiện vay vốn và dự án xin vay được UBND tỉnh phê duyệt thì BIDV Phú Yên sẽ giải ngân ngay, tạo điều kiện cho ngư dân, doanh nghiệp cải hoán, đóng mới tàu hiện đại vươn khơi bám biển”, ông Hà Quang Huy, Giám đốc BIDV Phú Yên cho biết.
   
  Phú Yên có 6.146 tàu cá đăng ký hoạt động khai thác hải sản trên biển với khoảng 29.000 lao động; trong đó, hơn 1.000 tàu công suất từ 90 đến 450CV (585 tàu khai thác cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa được Nhà nước hỗ trợ dầu bình quân 4 chuyến biển/tàu/năm). Có 106 tổ tàu thuyền an toàn với hơn 800 tàu cá, trên 6.000 ngư dân tham gia. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, 100% tàu khai thác cá ngừ được tổ chức sản xuất theo mô hình tổ tàu thuyền an toàn và 90% tàu được quan sát hành trình hoạt động trên biển…
   
  Các tổ tàu thuyền an toàn sản xuất trên biển giúp ngư dân hỗ trợ lẫn nhau khai thác thủy sản đạt hiệu quả cao; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham gia giải quyết sự cố, tranh chấp an ninh trên biển. Ngoài ra, còn thường xuyên được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin diễn biến mới nhất về tình hình biển Đông; các quy định của pháp luật về khai thác hải sản tại vùng biển xa; hướng dẫn xử lý các tình huống khi tàu đâm va trên biển; theo dõi pháo hiệu khi có áp thấp nhiệt đới, bão.
   
  Ba năm trở lại đây, trung bình mỗi năm ngư dân Phú Yên khai thác được 47.000 tấn thủy sản, trong đó cá ngừ đại dương khoảng 6.000 tấn, lớn nhất nhì trong cả nước.
   
  Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, tỉnh này đang triển khai thực hiện đề án sản xuất cá ngừ đại dương theo chuỗi giá trị, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đánh bắt, bảo quản, thu mua, chế biến. Đồng thời triển khai phương án vay vốn, tạo điều kiện cho ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương để nâng cao năng suất, thu nhập cho ngư dân, hướng đến phát triển ngành công nghiệp khai thác cá ngừ hiện đại, bền vững.
   
  Tin & ảnh: Phương Nam
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Đóng mới, cải hoán 24 tàu cá với tổng kinh phí hơn 131 tỉ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO