Phong Thổ (Lai Châu): "Cát tặc" lộng hành, chính quyền buông lỏng quản lý hay bao che

11/08/2015 00:00

(TN&MT) - Huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) hiện có 02 đơn vị được cấp Giấy phép khai thác lòng sông, tuy nhiên, cát tặc đang hoành hành tại khu vực sông Nậm Na,...

(TN&MT) - Huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) hiện có 2 đơn vị được cấp Giấy phép khai thác cát lòng sông. Tuy nhiên hiện tượng khai thác cát không phép (cát tặc) đang diễn ra hoành hành tại khu vực sông Nậm Na, suối Nậm So khiến cho 2 bên bờ sông suối sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích đất canh tác của người dân cũng như gây những bức xúc cho dư luận.
 
Sáng 6/8, chúng tôi có mặt tại khu vực đầu thị trấn Phong Thổ, nơi giáp ranh giữa khu vực được cấp phép khai thác và khu vực sông Nậm Na hướng về ngã ba Mường So. Tại đây, nhiều máy hút đang hoạt động chĩa thẳng vòi “bạch tuộc” xuống lòng sông hút cát.
 
Theo người dân nơi đây, lợi dụng khu vực giáp ranh đã được cấp phép, các đối tượng khai thác đã rải rác đặt các máy hút cát dọc khu vực giáp ranh đến khu vực ngã 3 Mường So để thực hiện hành vi “ăn trộm tài nguyên” đem bán để thu lợi bất chính. Nghiêm trọng hơn, các khu vực ruộng nương của người dân hai bên bờ sông nơi đây đang bị xói mòn, khoét sâu hàng chục mét vì việc hút cát vô tội vạ của các máy trái phép này khiến nhiều người dân đang vô cùng hoang mang. Đa số các máy hút cát hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, việc hút cát, mua bán diễn ra công khai nhưng không có đơn vị nào xử lý nên “cát tặc” rất ung dung.
 
Con đường của bản Vàng Pó nối với Quốc lộ 4D hàng ngày phải oằn mình chống hàng chục chuyến xe cát tặc cày xới mặt đường thành những ổ trâu, ổ voi
Con đường của bản Vàng Pó nối với Quốc lộ 4D hàng ngày phải oằn mình chống hàng chục chuyến xe cát tặc cày xới mặt đường thành những ổ trâu, ổ voi
 
Ông Lý Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, thừa nhận việc khai thác cát trái phép dọc sông Nậm Na và suối Nậm So trên địa bàn huyện là có nhưng nổi cộm nhất là thời gian gần đây. Theo ông, từ đầu năm 2015 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn có liên quan tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở... nhưng đến thời điểm này hiện tượng khai thác cát trái phép vẫn chưa có dâu hiệu dừng hoạt động. Trước đó, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý một số điểm hút cát trái phép. Song, khi Đoàn kiểm tra rút về, các máy hút cát vẫn làm như chưa hề có sự ngăn chặn, nhắc nhở, xử lý của chính quyền. 
 
Đi dọc bờ sông Nậm Na và suối Nậm So, chúng tối đếm được có khoảng trên 30 máy hút cát đặt rải rác dọc sông suối.
 
 Bãi cát tặc của người tên là Dũng ở bản Vàng Pó thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu hoạt động giữa ban ngày như chỗ không người

 

 

Bãi cát tặc của người tên là Dũng ở bản Vàng Pó thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu hoạt động giữa ban ngày như chỗ không người

 
Bà Lò Thị Tươi, người dân thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, cho biết nhiều năm qua, máy hút cát, xe tải hoạt động liên tục ở bãi sông này. “Họ khai thác, múc cát rầm rộ. Chẳng bao lâu nữa, đất canh tác của người dân chúng tôi trong này sẽ sớm bị lở, vì khai thác cát nhiều nên lòng sông lòng suối không bồi lắng kịp. Nhưng việc khai thác cát là của huyện, thị trấn họ có “ngăn cấm” nhưng chỉ là “nhắc nhở” không làm một hai ngày gì đó rồi lại khai thác thì mình cũng chịu thôi chứ biết kêu ai” - bà Tươi than thở.
 
Các máy hút cát không phép hoạt động dọc khu vực từ đầu thị trấn Phong Thổ về ngã 3 Mường So có khoảng 30 chiếc như thế này đang ngày đêm cày xới lòng sông, suối

 

Các máy hút cát không phép hoạt động dọc khu vực từ đầu thị trấn Phong Thổ về ngã 3 Mường So có khoảng 30 chiếc như thế này đang ngày đêm cày xới lòng sông, suối

 
Theo ông Lò Văn H, một người dân địa phương, việc khai thác trên là do  “huyện cũng làm ngơ cho việc khai thác không phép đó, thi thoảng có sự kiện của huyện hay ngày lễ thì huyện chỉ nhắc nhở dừng một hai ngày rồi lại cho làm tiếp” - ông B. bức xúc. 
 
Xe đang chờ để vào chở cát ở bãi hoạt động không phép
Xe đang chờ để vào chở cát ở bãi hoạt động không phép
 
Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Liệu có hay không việc chính quyền bao che hay buông lỏng quản lý cho các máy hút cát hoạt động trái phép dọc khu vực sông Nậm Na và suối Nậm So. Các hoạt động khai thác cát trái phép này đã diễn ra thời gian dài mà không hề có cơ quan nào xử lý. Vấn đề này rất cần các ngành chức năng tỉnh Lai Châu làm rõ.
 
Minh Phương
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong Thổ (Lai Châu): "Cát tặc" lộng hành, chính quyền buông lỏng quản lý hay bao che
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO