Phong Điền (Thừa Thiên Huế): Xã cấp đất trái thẩm quyền, dân “dài cổ” chờ sổ đỏ!

10/06/2018 18:46

(TN&MT) - Bởi vì chính quyền xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cấp đất sai nên đã khiến cho nhiều hộ dân không thể có giấy chứng nhận quyền sử...

(TN&MT) - Bởi vì chính quyền xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cấp đất sai nên đã khiến cho nhiều hộ dân không thể có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dù đã nạp tiền và hứa hẹn; một số hộ khác dù có sổ đỏ rồi nhưng vẫn làm mới lại với mức phí cao hơn. Điều này khiến ai ai cũng không hài lòng...
 
Thời gian qua, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường liên tục nhận được đơn phản ánh của nhiều người dân thôn 4 (xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc chính quyền xã cấp đất trái thẩm quyền khiến họ khó khăn trong việc làm sổ đỏ...
Người dân thôn 4 xã Điền Hòa bức xúc trình bày sự việc với PV
Người dân thôn 4 xã Điền Hòa bức xúc trình bày sự việc với PV
PV đã có cuộc làm việc với các hộ dân để hiểu rõ bản chất của sự việc. Các hộ dân là “nạn nhân” chưa được cấp sổ đổ là Nguyễn Thị Diệu, Đỗ Thị Chiêm, Nguyễn Thị Lộc, Lê Thị Chanh, Văn Thị Thùy Linh, Đặng Thị Hiệp, Võ Văn Soa, Đặng Như Thọ; cùng 2 hộ dân khác là Nguyễn Ngọc Liêm và Phan Nhật Vinh dù đã làm sổ đỏ nhưng chính quyền buộc làm sổ đỏ mới...
 
Theo tìm hiểu, hơn 10 năm trước, UBND xã Điền Hòa có chủ trương giãn dân và đã cấp đất cho khoảng 14 hộ dân. Theo đó, các hộ được cấp đất phải có trách nhiệm ủng hộ tiền để xã xây dựng cơ sở hạ tầng (tùy khả năng của mỗi hộ). Ngoài ra, cán bộ địa chính xã còn thu tiền để làm sổ đỏ theo từng mốc thời gian.
Biên lai thu tiền mà dân nộp cho xã Điền Hòa
Biên lai thu tiền mà dân nộp cho xã Điền Hòa
Cụ thể, năm 2005 thu 6 hộ với số tiền 1.500.000 đồng mỗi hộ; năm 2007 thu 3 hộ với mỗi hộ 500.000 đồng; năm 2009 thu 1 hộ với số tiền 11 triệu đồng nhưng hộ này chưa nộp; trước đó năm 2003 thu trước 4 hộ với số tiền 800.000 đồng mỗi hộ. Tuy nhiên, dù đã thu tiền nhưng các hộ dân từ đó đến nay vẫn không được cấp sổ đỏ.
 
 “Từ khi đóng tiền đến giờ thì gia đình tôi cứ trông chờ có sổ đỏ, cứ gặp cán bộ địa chính là hỏi có sổ chưa nhưng chờ mỏi cổ luôn. Năm 2016, chúng tôi lên huyện hỏi tại sao không có sổ đỏ thì huyện mới bất ngờ và không biết sự việc này và cho rằng như thế là cán bộ địa chính đã sai. Huyện mà không biết thì huống chi người dân chúng tôi...”, bà Nguyễn Thị Diệu (SN 1969, thôn 4, xã Điền Hòa) bức xúc.
 
Anh Phan Nhật Vinh (SN 1975) chia sẻ, gia đình anh có 5 anh em. Năm 2001 anh chưa có đất ở nên tìm nơi ở đậu. Đến năm 2005 thì xã Điền Hòa cấp cho gia đình anh 400.000m2 đất. Anh đóng 1,5 triệu đồng và cán bộ địa chính là ông Văn Công Phúc đã thu tiền, sau này mới ngỡ ra tiền đó được xã nói là nộp vào tiền xây dựng cơ sở hạ tầng...
Đất đai, nơi ở của anh Phan Nhật Vinh (ảnh) bị chính quyền bắt làm sổ đỏ mới dù đã có sổ đỏ cũ
Đất đai, nơi ở của anh Phan Nhật Vinh (ảnh) bị chính quyền bắt làm sổ đỏ mới dù đã có sổ đỏ cũ
“Năm 2005 đó tôi làm nhà đầu tiên, nghe có sổ đỏ nên tôi chạy vay mượn 9 triệu 600 nghìn để làm sổ và có vào năm 2007, lúc đó cũng thuộc dạng sớm nhất thôn. Nhưng giờ chính quyền xã bắt tôi phải làm sổ mới, nộp 28 triệu khiến tôi tức điên...”, anh Vinh nói.
 
Theo các hộ, do cán bộ xã thời kỳ đó làm sai quy đinh, khiến người dân chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ bắt các hộ phải nộp lại 28 triệu đồng mới cấp sổ đỏ nên 10 hộ dân trên không đồng ý, còn 4 hộ dân nhờ khá giả đã chấp nhận.
 
Khi làm việc với các hộ dân, thái độ họ tỏ ra quá tức tối, thậm chí còn dùng khẩu hiệu in trên giấy, bỏ trước ngực để phản đối... Các hộ mong muốn huyện quan tâm xem xét, giải quyết cấp sổ đỏ theo đơn giá năm 2009, nộp số tiền ít hơn... để ổn định cuộc sống và đề nghị UBND xã Điền Hòa trả lại số tiền trước đó mà người dân đã nộp để được cấp sổ; đồng thời, xử lý những cán bộ sai phạm...
Người dân địa phương mong muốn sẽ sớm có sổ đỏ...
Người dân địa phương mong muốn sẽ sớm có sổ đỏ...
“Từ cuối năm 2017 đến nay, xã đã nhiều lần về từng nhà, năn nỉ làm sổ đỏ vì theo họ thì dân có làm gì rồi cũng về xã mà thôi. Họ còn đe dọa là nếu không thực hiện thì sau này có việc gì đến xã như kí giấy tờ... sẽ khó khăn’, một người dân phản ánh.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Đăng Phúc - Chủ tịch UBND xã Điền Hòa thừa nhận, khi thẩm định hồ sơ thì một số hộ kê khai không đúng thời gian làm nhà nên xảy ra sự việc trên. Vả lại khi làm sổ thì vướng mắc nhiều thủ tục khiến kéo dài thời gian.
 
“Qua sự việc trên thì công tác cán bộ tại xã đã sai vì giao đất không đúng thẩm quyền cho dân. Xã đã đề nghị hình thức kỷ luật cán bộ cho UBND huyện và đang chờ cấp trên xem xét. Vừa rồi khi huyện ra quyết định thu hồi sổ đỏ cũng như buộc các hộ dân làm sổ mới thì xã cũng đã mời họp dân đến 3 phiên. Hai hộ ông Liêm và Vinh trước đó do cấp sổ sai phải cấp lại theo Luật Đất đai. Chúng tôi đang tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu luật pháp để dân đến làm sổ mới...”, ông Phúc nói.
 
Liên quan đến sự việc, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay đang xử lý đơn của người dân, đồng thời đã có kết quả thanh tra và Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra xác minh theo quy trình, sẽ kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, công khai minh bạch cho người dân...
 
Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong Điền (Thừa Thiên Huế): Xã cấp đất trái thẩm quyền, dân “dài cổ” chờ sổ đỏ!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO